1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân viên bảo vệ Tràng Tiền giữ người trái phép

Việc nhân viên bảo vệ Tràng Tiền Plaza giữ nhiều người của một gia đình tại một căn phòng ở siêu thị, sau đó còn xô ngã một phụ nữ đang mang thai đang gây bức xúc trong dư luận. Ba ngày trôi qua, Tràng Tiền Plaza vẫn chưa có động tĩnh nào nhằm giải quyết vụ việc.

Sáng 31/10, hai chị Bùi Anh Phương và Bùi Phương Chung, trú tại 11 Đặng Trần Côn, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Vào khoảng 20h ngày 28/10, 5 người trong gia đình chúng tôi là Đinh Thị Mai, Bùi Anh Phương, Bùi Phương Chung, cùng hai cháu Giang Thu Yến và Giang Yến Nhi (8 tháng tuổi) vào Tràng Tiền Plaza mua sắm hàng. Sau khi thanh toán tiền và bước ra ngoài cửa thì thấy tín hiệu siêu thị kêu.

 

Vì thế một nhân viên bảo vệ nam đã yêu cầu chúng tôi vào phòng kiểm tra. Qua đó phát hiện trên tay cháu Giang Yến Nhi cầm một gói kẹo. Mẹ tôi là bà Đinh Thị Mai xin lỗi nhân viên bảo vệ và đề nghị được trả tiền gói kẹo cháu Nhi cầm mà chưa thanh toán. Họ không nói gì và đóng cửa đi ra để lại chúng tôi ngồi đó”.

 

Do chờ đợi lâu, cháu bé khóc. Chị Phương Chung người đang mang thai từ bên ngoài bước vào phòng bế cháu thì nhân viên bảo vệ không cho vào mà còn đẩy chị Chung ngã xuống đất. Sự việc kéo dài gần 3 giờ đồng hồ tại Tràng Tiền Plaza thì công an phường Tràng Tiền đến và mời gia đình chị Phương và bảo vệ Khanh ra phường lập biên bản (lúc đó khoảng 23h), đồng thời cấp giấy giới thiệu cho chị Chung đi khám thương tại Trung tâm Y tế quận vì chị Chung bị đau bụng…

 

Trực tiếp gặp chị Phương và anh Nguyễn Huy Cường, nhân viên của Tràng Tiền Plaza. Theo anh Cường thì nhân viên bảo vệ có tên là Khanh là do Tràng Tiền Plaza thuê về làm bảo vệ, chứ không phải nhân viên chính thức của Tràng Tiền Plaza. Anh Cường cũng không hiểu sao anh Khanh lại chưa đến gặp gỡ xin lỗi gia đình chị Phương.

 

Khi gia đình chị Phương hỏi về trách nhiệm của Tràng Tiền Plaza trong việc để bảo vệ giữ người trái phép, anh Cường nói: “Tràng Tiền Plaza thuê họ làm thì họ phải chịu trách nhiệm”.

 

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của gia đình chị Phương, công an phường Tràng Tiền đã mời những người liên quan tới để làm rõ. Nội vụ hiện đang được tiếp tục xác minh, và quan điểm của Công an phường Tràng Tiền là sẽ căn cứ vào yếu tố pháp lý để xử lý.

 

Theo Công An Nhân Dân