Đà Nẵng:

Nhận giải thưởng “Thành phố môi trường” mà để ô nhiễm kéo dài!?

(Dân trí) - Trong ngày làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, chiều ngày 10/12, các đại biểu tiến hành chất vấn các lãnh đạo Sở, ngành với những vấn đề nóng và bức xúc của người dân; trong đó nóng nhất vẫn là ô nhiễm môi trường.

Trong đó, sông Phú Lộc và âu thuyền Thọ Quang được các nhiêu đại biểu quan tâm vì 2 nơi đây tình trạng ô nhiễm kéo dài từ năm này qua năm khác, người dân phản ảnh rất nhiều nhưng vẫn không cải thiện được tình hình.

Nhận giải thưởng “Thành phố môi trường” mà để ô nhiễm kéo dài!?
Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn Giám đốc Sở TN-MT – ông Nguyễn Điểu - về ô nhiễm môi trường kéo dài

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn hỏi dự án xử lý nước thải sông Phú Lộc quy mô trên 30.000 mét khối của dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ. Chỉ xử lý 1 bậc, đầu ra phân tích mẫu đa số đạt yêu cầu nhưng mùi vẫn còn. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp như phun chế phẩm, ngăn dòng bơm nước vào nhưng chưa triệt để.

“Hầu hết các dự án môi trường dựa vào Ngân hàng Thế giới nên phải chờ. Chúng tôi kiến nghị hãy bằng nguồn kinh phí của thành phố để đầu tư, không chờ vào nguồn đầu tư nước ngoài sẽ lâu. Hy vọng bằng kinh phí TP để triển khai nhanh trong 1 năm hoàn thành”, ông Sơn chất vấn.

Đại biểu Lê Thị Như Hồng thông tin trên địa bàn quận Cẩm Lệ có trạm xử lý nước thải Hòa Cường ảnh hưởng đến học sinh trường THCS Nguyễn Khuyến cùng với trạm xử lý nước thải Hòa Cầm. Còn sông Phú Lộc và âu thuyền Thọ Quang thì nói suốt từ 4 năm nay.

Bà Hồng kiến nghị năm 2015, Đà Nẵng phải đề ra và giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường ở các KCN và các trạm xử lý nước thải trong nhân dân. Ngoài kinh phí của thành phố phải có đầu tư nước ngoài, phải có hội nghị để các chuyên gia giải quyết căn cơ chấm dứt các điểm nóng về môi trường. Hiện tại những điểm ô nhiễm môi trường trong khu dân cư vẫn đang diễn ra.

Giám đốc Sở TN-MT – ông Nguyễn Điểu – trả lời chất vấn các đại biểu
Giám đốc Sở TN-MT – ông Nguyễn Điểu – trả lời chất vấn các đại biểu

Ông Nguyễn Điểu – Giám đốc Sở TN-MT cho hay, đối với âu thuyền Thọ Quang, những năm qua chưa có trạm nước thải hoàn chỉnh, nước thải ra môi trường ô nhiễm. Thành phố đã có giải pháp xây dựng nhà máy xử lý nước thải nhưng Ngân hàng Thế giới đã bác dự án đấu thầu này. Cuối 2015 dự án này đưa vào hoạt động.

Đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn hỏi thêm: Ô nhiễm sông Phú Lộc, âu thuyền Thọ Quang, ven biển, dân vẫn bức xúc về tình trạng này nhiều năm. "Nhiệm kỳ trước các anh hứa chờ công trình ưu tiên sẽ giải quyết xong. Cuối cùng tới giờ dân vẫn bức xúc mùi hôi vẫn nhiều. Giải trình vẫn chưa ổn, hứa giải quyết căn cơ, nhiệm kỳ này còn 1 năm nữa hết. Thành phố phải trả lời dứt khoát. Còn bãi biển thì nước thải cứ tuôn ra mùa nắng cũng như mùa mưa, dân có biển đâu mà tắm. Xin cho biết giải pháp rõ?".

Ông Nguyễn Điểu cho rằng môi trường là vấn đề vô cùng phức tạp, cần phải có kinh phí. Về sông Phú Lộc cần có kinh phí giải quyết dứt điểm. Ở ven biển thì mùa mưa không tách nước ra được nên nước thải ra biển gấp 5 lần, phải đầu tư hàng chục ngàn tỉ mà kinh phí đâu ra để thực hiện nên các  đồng chí phải thông cảm. Thành phố phải cho kinh phí tách nước mưa riêng, nước thải riêng để xử lý.

Về hệ thống nước thải ven biển từ khu nghỉ dưỡng Furama đến giáp ranh tỉnh Quảng Nam chảy thẳng ra biển. Từ đây đến 2016 sẽ tiến hành thu gom nước thải.

Nước thải ra âu thuyền Thọ Quang bốc mùi hôi thối từ các nhà máy chế biển thủy hải sản
Nước thải ra âu thuyền Thọ Quang bốc mùi hôi thối từ các nhà máy chế biển thủy hải sản

Chưa hài lòng, đại biểu Nguyễn Hoàng Sơn chất vấn tiếp: Kinh phí thì chúng ta phải có quy hoạch cụ thể và phân kỳ giải quyết. Từ mười mấy năm nay phân kỳ ra đầu tư thì đã giải quyết dứt điểm. Ví dụ vừa qua dân kêu quá thì ta chi 1 tỉ đồng mua máy bơm lắp đó rồi nhưng vẫn hôi. Nếu ta giải quyết dứt điểm từng dự án thì có lẽ không kéo dài.

Sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu, chủ tọa kỳ họp - ông Trần Thọ - nói: "TP Đà Nẵng được bình chọn là TP môi trường, anh Nguyễn Điểu có vinh dự rất lớn thay mặt chính quyền TP đi ra quốc tế nhận giải “Thành phố môi trường”; thực tế ở đây nóng như thế, nếu mà không đạt giải thưởng thì nóng đến đâu nữa. Qua phản ảnh thì mấy cái rút ra thế này: Một là hồ sơ hoàn thổ của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên Hoà Vang thì Sở và huyện phải ra quyết định không hoàn thổ thì thu hồi, rút giấy phép.

Thứ 2 đối với sông Phú Lộc, ngoài những việc làm bình thường như mọi năm nhưng 2015 trọng tâm làm cho bằng được ô nhiễm môi trường ở sông Phú Lộc. Tôi với anh Điểu và các ngành đi kiểm tra rồi, bức xúc lắm, mùa mưa ít nhưng nắng thì hôi không chịu nổi. Có sử dụng giải pháp tình thế, mỗi năm tốn vài tỉ nhưng hôi vẫn hoàn hôi. Năm nay hứa với bà con cử tri, lãnh đạo TP và các ngành sẽ làm được bằng cách nâng cấp hoặc làm mới trạm xử lý nước thải sông Phú Lộc.

Đây là một trong 10 công trình trọng điểm trong năm 2015, giám đốc Sở TN-MT phải trực tiếp tham mưu và xử lý việc này. Không làm được thì xử lý trách nhiệm trách nhiệm cá nhân. Phải khởi công và làm cho bằng được trạm xử lý nước thải Sơn Trà. Đầu 2015 phải khởi công ngay. Sử dụng biện pháp tình thế để xử lý bớt âu thuyền Thọ Quang”, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng phát biểu.

Công Bính