1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Bị sức nóng của đám cháy kho vải uy hiếp, hàng chục người dân xung quanh ôm tài sản tháo chạy.

Sáng 27/1, người dân xung quanh hiện trường vụ cháy kho vải ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TPHCM) vẫn còn hoảng vía khi lần đầu chứng kiến ngọn lửa hung tợn, bao trùm cả một diện tích lớn.

Người dân kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy lớn.

Sống kế bên kho vải, bà Bảy (51 tuổi) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, xưởng vải không có người bên trong; hàng xóm xung quanh tìm mọi cách khống chế ngọn lửa nhưng không hiệu quả.

Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn - 1
Kho vải xảy ra hỏa hoạn
Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn - 2

Nhà xưởng bị đổ sập

"Đây là lần đầu tôi chứng kiến một vụ cháy lớn như vậy. Tôi và một số người dân, công nhân khu trọ phải ôm tài sản chạy ra xa. Sức nóng làm bỏng rát cả người nên ai cũng chạy đi", bà Bảy kể.

Thấy hàng xóm chạy ra ngoài, chú Nguyễn Văn Bình (47 tuổi) cùng vợ và con trai cũng hốt hoảng lấy tài sản quan trọng chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn. "Lửa lớn lắm. Đứng xa hàng chục mét vẫn cảm nhận được sức nóng và khói đen bao trùm cả một khu vực", ông Bình cho hay.

Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn - 3
Công ty nhựa kế bên kho vải bị cháy lan

Thời điểm xảy ra cháy có gió to khiến ngọn lửa lan sang công ty nhựa bên cạnh và ảnh hưởng đến một số nhà dân liền kề.

Ghi nhận đến 9h30 ngày 27/1, khói vẫn âm ỉ bốc lên tại kho vải và công ty nhựa làm bao trùm một đoạn đường trên quốc lộ 1. Tại đây có 4 xe chữa cháy cùng nhiều lính cứu hỏa túc trực để ngọn lửa bùng phát trở lại.

Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn - 4
Tài sản bên trong công ty nhựa bị hư hỏng do vụ cháy gây ra

Tại hiện trường, kho vải bị cháy rụi hoàn toàn, mái tôn bị đổ sập, tường nhà bị nứt và được căng dây phong tỏa. Khu vực văn phòng làm việc của công ty nhựa bị hư hỏng nhiều tài sản, mái tôn và khung sắt bị sức nóng làm biến dạng.

Ngoài ra, chủ 2 cơ sở này cũng có mặt để phối hợp với cơ quan chức năng thống kê thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Qua tìm hiểu, cả 2 cơ sở trên có khoảng 30 công nhân làm việc.

Nhân chứng kể chuyện tháo chạy khỏi vụ cháy xưởng vải ở Sài Gòn - 5
Sức nóng làm mái tôn bị biến dạng

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, đơn vị đã điều động 24 xe chuyên dụng, 150 cán bộ chiến sĩ của 7 đơn vị chữa cháy xuống hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Bước đầu, hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn kho vải có diện tích khoảng 350m2, công ty nhựa bị cháy khoảng 1.000 m2 và chất cháy chủ yếu là vải vụn.

Nguyên nhân cháy đang được công an điều tra.