Bình Định:

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao

(Dân trí) - Đã mang thói quen sử dụng nước giếng không mất tiền nên khi phải trả tiền để sử dụng nước sạch, nhiều hộ dân ở huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) không đăng ký sử dụng. Vì vậy, chỉ một thời gian ngắn đưa vào vận hành, nhà máy nước sạch đầu tư tiền tỷ đã lâm cảnh “trùm mền”.

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao

Nhà máy nước sạch tiền tỷ rơi vào cảnh “trùm mền” vì dân không đăng ký sử dụng.

Công trình Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh do Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng; gồm các hạng mục chính như: trạm bơm cấp 1, nhà máy xử lý có công suất 1.400 m3/ngày đêm, bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, hồ lắng bùn, nhà quản lý, hệ thống điện...

Năm 2012, công trình khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2013. Mục tiêu cấp nước sạch cho 12.000 người dân ở các xã Canh Thuận, Canh Hiệp, Canh Hiển và thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh).

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao
Nhà máy nước sạch đìu hiu.

Tuy nhiên, sau một thời gian đưa vào sử dụng, công trình chỉ hoạt động cầm chừng được thời gian ngắn rồi rơi vào cảnh “đắp chiếu” từ tháng 4/2015 đến nay.

Ghi nhận tại hiện trường, công trình này rất đìu hiu, khuôn viên công trình cỏ dại mọc um tùm. Hiện một số hạng mục đã bắt đầu xuống cấp; thiết bị tại hệ thống trạm bơm cấp 1, nhà máy xử lý nước bị hoen rỉ; bể chứa nước sạch, nhà hóa chất, hồ lắng bùn, nhà quản lý đóng cửa…

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao
Thiết bị đang bắt đầu xuống cấp do lâu ngày không vận hành, bảo dưỡng.

Trao đổi về vấn đề công trình nước sạch tiền tỷ bị “trùm mền” này, ông Trần Kim Vũ - Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, khẳng định: “Công trình nước sạch này rất hữu ích với người dân nhưng lâu nay người dân, nhất là các hộ đồng bào quen với việc sử dụng nguồn nước tự chảy, một số hộ tự đào được giếng sử dụng không mất tiền. Vì vậy, khi đưa vào sử dụng hệ thống nước sạch thu tiền thì người dân không chịu đăng ký sử dụng nước nhà máy”.

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao
Máy móc đầu tư mới nhưng bỏ không.

Ngoài ra, vấn đề lớn dẫn đến việc công trình nước sạch Vân Canh hoạt động không hiệu quả là do mức giá nước sạch sinh hoạt cấp cho hộ dân được Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đề xuất 4.500 đồng/m3 thời điểm 2013 là khá cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân ở địa phương.

Theo ông Vũ, hiện UBND huyện Vân Canh đã giao Phòng NN&PTNT phối hợp cùng Phòng Tài chính huyện khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ hoạt động, chất lượng công trình. Đồng thời, huyện cũng đã có báo cáo tình hình hoạt động của nhà máy gửi Sở NN&PTNT để xem xét và báo cáo UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo xử lý tiếp theo.

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao
Khuôn viên công trình cỏ mọc um tùm.

Cùng với việc trên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh, ông Trần Kim Vũ cũng giao Phòng Tài chính xây dựng đề án đầu tư, nâng cấp và mở rộng mạng lưới cấp nước sạch đến người dân.

“Trong đề án này, huyện cố gắng tìm kiếm giải pháp tối ưu để đưa công trình Bổ sung nguồn nước cấp cho hệ thống cấp nước sinh hoạt huyện Vân Canh hoạt động trở lại”.

Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao
Bể chứa nước để bùn đất, cỏ mọc...
Nhà máy nước sạch tiền tỷ “trùm mền” vì dân chê giá nước cao

Thiết bị để mạng nhện bám.

Về vấn đề này, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định cho biết: “Vừa rồi, Sở sẽ làm việc với UBND huyện Vân Canh và đề nghị UBND huyện có văn bản đánh giá về tình hình sử dụng nước cũng như hiệu quả của công trình, đề xuất giải pháp. Trên cơ sở đề xuất của huyện, Sở sẽ phối hợp với huyện bàn bạc để tìm cách tháo gỡ khó khăn, sớm đưa công trình này vào vận hành theo đúng mục đích, công năng đầu tư”.

Doãn Công