Đà Nẵng:

Nhà “3 trong 1” ấm áp tình quân dân

(Dân trí) - Vừa là nhà tránh bão, vừa là nơi sinh hoạt cộng đồng, vừa là trạm quân dân y, nhà đa năng “3 trong 1” tại khu dân cư văn hóa biển Kim Liên, gần Đồn Biên phòng Hải Vân (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thực sự là mái nhà chung ấm áp tình quân dân

Nhà 3 trong 1 tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên
Nhà "3 trong 1" tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên 

“Có mấy anh cán bộ quân y ở đây, dân đỡ lắm”

Hầu như hàng tuần, cụ Nguyễn Thị Thông, năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu) Đà Nẵng đều đến nhà “3 trong 1” để được các cán bộ quân y của Đồn biên phòng Hải Vân khám chữa bệnh. Cụ nói: “Cả đời cực khổ với nghề biển, chừ già rồi, đủ thứ bệnh trong người. Ngặt nỗi con cái làm ăn xa, mà xuống bệnh viện dưới thành phố khám bệnh, tui đi đâu có nổi. Chừ có cái nhà cộng đồng ni, có mấy anh cán bộ quân y ở đây, dân đỡ lắm. Tui được khám chữa bệnh không mất tiền, mà còn quý mấy anh bộ đội tận tình lắm”

Theo một cán bộ quân y công tác tại Đồn biên phòng Hải Vân cho biết: “Ở đây, chúng tôi phối hợp với cán bộ y tế địa phương phục vụ khám chữa bệnh miễn phí cho bà con định kỳ 3 ngày/tuần. Chủ yếu là khám chữa bệnh thông thường như cảm sốt, thấp khớp,…, những bệnh mà người dân lao động vùng biển hay mắc phải. Toàn bộ thuốc men, trang thiết bị khám chữa bệnh đều do đơn vị trang bị”

Nhà 3 trong 1 tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên
Định kỳ 3 ngày/tuần, các bác sỹ mang quân hàm xanh phối hợp cán bộ y tế địa phương khám chữa bệnh miễn phí cho bà con tại nhà "3 trong 1"

Nhà “3 trong 1” được Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung tài trợ xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2012 với mục đích ban đầu là nơi tránh trú bão cho bà con ở khu dân cư sát biển, ngay nơi đầu sóng ngọn gió dưới chân đèo Hải Vân. Những ngày thường, ngôi nhà kiên cố 2 tầng với 8 phòng chức năng được xây dựng trên diện tích đất hơn 500 mét vuông này là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi tổ chức khám chữa bệnh cho bà con từ hai năm nay.

Những khi có bão, không chỉ ra quân giúp dân chèn chống nhà cửa, giúp bà con ở những nhà không kiên cố về nhà “3 trong 1” tránh thiên tai, các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hải Vân còn là một trong những lực lượng xung kích giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Mới nhất trong hai cơn bão 11 và 14 hồi tháng 10 và 11 vừa qua, các cán bộ chiến sĩ ở Đồn đã có 100 ngày công giúp dân phòng chống bão.

Quân dân cùng xây dựng khu dân cư văn hóa biển

Khu dân cư (KDC) văn hóa biển Kim Liên, nơi có nhà “3 trong 1” là một trong những mô hình khu dân cư văn hóa được thí điểm xây dựng đầu tiên, và trở thành điển hình để nhân rộng mô hình này không chỉ trong địa bàn thành phố, mà nhiều tỉnh, thành lân cận cũng đến tham quan, học tập.

Ông Nguyễn Ba, Phó Ban chỉ đạo xây dựng KDC văn hóa biển Kim Liên chia sẻ: “Phải nói mấy năm trở lại đây, đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư nơi đây biến chuyển tốt hơn hẳn. Trước do bà con quen với lối sinh hoạt cũ của dân vùng biển nên còn bừa bộn, dẫn tới môi trường bị ô nhiễm. Thêm nữa là kinh tế bấp bênh, trẻ bỏ học sớm, tội phạm nhiều ảnh hưởng tới trật tự an ninh địa phương. Nhưng từ sau khi Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng TP, mà trực tiếp và gần gũi nhất là các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân, phối hợp chính quyền địa phương xây dựng KDC văn hóa, ai theo sát địa bàn đều công nhận thôn xóm ngày càng sạch đẹp, nhà cửa của bà con cũng dần khang trang hơn, đời sống văn hóa được nâng cao, nhất là ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo của người dân nơi đây vốn gắn liền với nghề biển, ngư nghiệp rất vững vàng. Trên địa bàn, tình trạng trẻ bỏ học sớm, cũng như tội phạm đều giảm hẳn.

Nhà 3 trong 1 tại Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên
Các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân đã trở thành người nhà khi cùng bà con xây dựng khu dân cư văn hóa biển trong nhiều năm qua

Chỉ trong năm 2013, theo Thượng tá Trần Huy Hoàng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân cho biết, đơn vị đã tổ chức tuần tra đấu tranh phòng chống tội phạm 189 lượt/639 đồng chí tham gia, phối hợp tuần tra 314 lượt/314 đồng chí tham gia; thu thập 228 tin trong đó có 162 tin có giá trị. Theo đó, phát hiện 4 vụ với 7 đối tượng tội phạm; trong đó có 3 vụ với 6 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, và 1 vụ với 1 đối tượng trộm cắp.

Cũng trong năm, đơn vị đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền cho toàn bộ hơn 1.600 người dân trên địa bàn, tiếp tục xây dựng phát triển mô hình KDC văn hóa biển Kim Liên; giúp đỡ thường xuyên 5 hộ đặc biệt nghèo; trao hơn 20 suất quà đến các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tham mưu Bộ Chỉ huy Biên phòng TP tặng quà cho 15 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trường hợp….

Khu dân cư văn hóa biển Kim Liên cùng nhà “3 trong 1” thực sự đã kết nối tình quân dân giữa bà con địa phương và các cán bộ chiến sĩ Đồng Biên phòng Hải Vân đóng trên địa bàn, để mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị đều thực sự trở thành người nhà với bà con nơi đây, đúng câu “đi dân nhớ, ở dân thương”.

 

Khánh Hiền