Nguyên nhân ban đầu vụ nữ tài xế Camry lùi xe chết người ở Khương Trung

(Dân trí) - Sau khi gây ra vụ tai nạn chết người, nữ tài xế Nguyễn Thị T.N. đã tới Công an quận Hoàng Mai trình diện. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do chiếc xe ô tô lấy đà lùi qua mô đất để ra đường nhưng lái xe đạp ga quá đà...

Camera nhà dân ghi lại cảnh chiếc Camry lùi không kiểm soát tông chết người ở Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ tài xế Camry lùi xe chết người ở Khương Trung - 1

Vụ tai nạn xảy ra khiến bà Trần Thị Đ. (SN 1953, ở Khương Hạ, Khương Đình, quận Thanh Xuân) tử vong.

Liên quan tới vụ nữ tài xế điều khiển xe Camry lùi xe khiến một người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), trưa 13/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo Đại tá Tùng, ngay sau khi xảy ra sự việc, nữ tài xế gây ra vụ tai nạn trên đã ra cơ quan công an quận Hoàng Mai để trình diện. 

"Sau khi nghe anh em báo cáo được biết, chiếc xe lùi ra đường thì mắc vào cái mô đất trước cổng nhà. Khi lấy đà lùi ra đường, lái xe đạp ga quá đà gây va chạm", Đại tá Tùng cho hay.

Cũng theo vị Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, việc có khởi tố vụ án hay không vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu vụ nữ tài xế Camry lùi xe chết người ở Khương Trung - 2

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 10/5.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 6h30 sáng (10/5) tại ngõ 250 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội), tài xế Nguyễn Thị T.N. điều khiển chiếc xe ô tô Toyota Camry BKS 29A-075.57 lùi từ bãi gửi xe qua đêm ra ngõ 250 Khương Trung, đã lùi không kiểm soát được tốc độ trong ngõ, lùi trúng một người phụ nữ đi xe máy đang dừng chờ trên đường, khiến người này tử vong.

Trao đổi với phóng viên Dân trí sau vụ tai nạn, ông Trần Anh Quân - quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, đơn vị đã tiến hành kiểm tra biển số trên hệ thống dữ liệu.

Theo thông tin phương tiện biển đăng ký xe ô tô 29A-075.57 cho thấy, chủ phương tiện là bà Nguyễn Thị T.N., SN 1968, có địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Loại phương tiện ô tô con nhãn hiệu Toyota số loại Camry 20EACV41JEPNKR, 5 chỗ, số khung ACV415042704, nơi sản xuất Đài Loan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh