1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyên HLV Nguyễn Hữu Thắng được tại ngoại

Hôm qua 23/2, tin từ Viện KSND tối cao cho biết, bị can Nguyễn Hữu Thắng trong vụ án mua chức vô địch của CLB Sông Lam Nghệ An mùa bóng 2000-2001 đã được cho phép tại ngoại.

Cơ quan điều tra đã làm rõ các bị can nguyên là cán bộ CLB bóng đá SLNA đã họp bàn và giao Hữu Thắng đưa hối lộ 300 triệu đồng cho Trương Tấn Hải (đội Cảng Sài Gòn) để các cầu thủ đội Cảng Sài Gòn giúp SLNA vô địch.

 

Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã có bản kết luận điều tra bổ sung gửi tới Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 11 bị can trong vụ án. Theo đó, các bị can Nguyễn Hoàng Thụ, Nguyễn Hồng Thanh, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Hữu Thắng bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ; Huỳnh Hồng Sơn, Hồ Văn Lợi, Trương Tấn Hải, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Nguyễn Văn Phụng, Bùi Xuân Thủy bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ; bị can Nguyễn Xuân Vinh bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản do không nộp vào quĩ của đội khoản tiền 65 triệu đồng thưởng cho đội Công An TPHCM dù thực hiện không thành.

 

Theo M.Quang

Tuổi Trẻ