1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Nguy cơ "mất Tết" vì triều cường

(Dân trí) - Liên tiếp 10 ngày qua, sóng biển liên tục tấn công dữ dội vào bờ kè, hắt nước lên mái nhà, tràn ngập đường trong khu dân cư xóm Rớ, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên khiến người dân lo lắng trong những ngày giáp Tết.

Để người dân yên tâm đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, ngày 24/1, UBND tỉnh Phú Yên ban bố tình trạng khẩn cấp do triều cường gây sạt lở tại khu dân cư xóm Rớ, phường Phú Đông để đảm bảo cho người dân được đón tết vui vẻ.

Nguy cơ mất Tết vì triều cường
Gần Tết mà triều cường liên tiếp uy hiếm khiến người dân xóm Rớ (phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) lo lắng

Theo người dân phản ánh, gần 10 ngày qua do sóng biển lớn liên tục đánh dữ dội vào bờ kè, vượt đê bao chắn sóng, hắt nước lên mái nhà, tràn ngập đường trong khu dân cư khiến người dân rất lo lắng trong những ngày gần đến Tết Nguyên đán.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã thực hiện cắm mốc biển báo khu vực sạt lở, uy hiếp đến tính mạng, tài sản nhân dân trong khu vực. Trường hợp nguy hiểm phải khẩn trương di dời các hộ dân tại nơi tiếp tục bị triều cường đe dọa; đồng thời đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng khu tái định cư để di dời dân.

Đến nay, các ngành chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện đã vận chuyển trên 3.000m3 đá cỡ lớn đến khu vực sạt lở để gia cố đoạn bờ kè xóm Rớ; phấn đấu hoàn thành kè tạm chống sạt lở trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

Doãn Công