1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ rò rỉ phóng xạ ở Vũng Tàu:

“Nguồn phóng xạ không ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân”

(Dân trí) - “Lúc bị rơi, hoạt độ của nguồn phóng xạ là 26,28 Ci. Nguồn phóng xạ bị rơi là nguồn phóng xạ kín. Khả năng phơi nhiễm đối với người tiếp xúc trong khoảng cách gần chỉ bằng một lần chụp CT toàn thân. Đây chỉ là một rủi ro chứ chưa đến mức phải gọi là sự cố”.

Tiến sĩ Đặng Thanh Lương - Phó cục trưởng Cục kiểm soát và an toàn bức xạ hạt nhân nói về mức độ ảnh hưởng của nguồn phóng xạ bị thất lạc tại Cảng hạ lưu PTSC M&C (TP Vũng Tàu) khiến hàng trăm công nhân hoảng loạn, phải nhập viện chiều 28/12.

Ông Lương cho biết thêm: “Việc rơi hoặc kẹt nguồn phóng xạ trong thiết bị vẫn thường xuyên xảy ra trên thế giới, nhưng đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào bị phơi nhiễm phóng xạ”.

Liên quan đến vụ việc rò rỉ nguồn phóng xạ nói trên, sáng ngày 30/12, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty PTSC, Cục kiểm sát và an toàn bức xạ hạt nhân, Bộ Khoa học Công nghệ đã đến TP Vũng Tàu điều tra, làm rõ.

Lúc 11 giờ trưa, các cán bộ của Cục kiểm sát và an toàn bức xạ hạt nhân, Trung tâm hạt nhân TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra hiện trường và tiến hành đo đạc các thông số bức xạ tại các vị trí bức xạ trên mặt đất, vị trí rơi nguồn trên sàn BOD và các khu vực xung quanh. Kết quả đo theo các thông số tương ứng là 0,12; 0,12; 0,1; 0,14; 0,12. Thông số tại vị trí rơi nguồn tương ứng là 0,06; 0,02; 0,03; 0,05; 0,06.  

Kết luận của cơ quan kiểm tra tại hiện trường cho thấy, số liệu bức xạ bằng mức phông môi trường tự nhiên, an toàn cho con người làm việc. Môi trường khu vực xung quanh không có hiện tượng nhiễm bẩn và rò rỉ phóng xạ.

Về sức khỏe của các công nhân, bác sĩ Vũ Thị Phương Nga, khoa Nội - Bệnh viện Lê Lợi cho biết: Kết quả xét nghiệm máu, đo điện tim cho thấy lượng hồng cầu, bạch cầu trong máu của 145 công nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện vẫn bình thường. Những triệu chứng khó thở, tức ngực của công nhân có thể là do tâm lý.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của 400 công nhân làm việc tại công trường lúc xảy ra sự cố đến giờ vẫn bình thường. Và kết quả kiểm tra ban đầu của 28 công nhân đang điều trị tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cũng chưa thấy có dấu hiệu bị nhiễm xạ hay biểu hiện bất thường nào. 

Tuy nhiên, trong chiều 30/12, Bệnh viện Lê Lợi lại tiếp nhận thêm 3 công nhân của Công ty PTSC M&C trong tình trạng đau đầu, nhức mỏi, khó thở…

Công Quang