1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguồn gốc đống đất đá, phế thải xây dựng tràn ra sông Hàn ở Đà Nẵng

Hoài Sơn

(Dân trí) - Các đơn vị quản lý cho rằng, khi dọn dẹp rác thải, lau sậy tại khu vực trên thì đất đá, xà bần nguyên trạng từ lâu đời mới lộ ra, khiến mọi người tưởng có người đổ phế thải xây dựng.

Chiều 5/4, lãnh đạo UBND quận Sơn Trà và UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã kiểm tra hiện trường phản ánh xuất hiện bãi đất đá, xà bần (phế thải xây dựng) nằm sát bờ sông Hàn, đoạn dọc đường Chương Dương ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn).

Ghi nhận của phóng viên, sau khi có chỉ đạo xử lý đất đá, xà bần tại khu vực trên, lực lượng chức năng đang huy động máy xúc, nhân lực để san gạt, cải tạo hiện trạng.

Nguồn gốc đống đất đá, phế thải xây dựng tràn ra sông Hàn ở Đà Nẵng - 1

Bãi đất đá xuất hiện dọc bờ sông Hàn (Ảnh: Hoài Sơn).

Trao đổi tại hiện trường, đại diện UBND quận Sơn Trà cho rằng, khoảng cuối tháng 3, đơn vị thi công cho người dọn dẹp rác thải, lau sậy tại khu vực trên thì đất đá, xà bần nguyên trạng tồn tại từ lâu mới lộ ra, khiến nhiều người cho rằng có tình trạng phế thải xây dựng mới bị đổ ra.

Một thành viên của Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Ngũ Hành Sơn cũng khẳng định, hiện trạng đống đất đá, xà bần đã có từ rất lâu nhưng trước đây bị bao phủ bởi cỏ.

Nguồn gốc đống đất đá, phế thải xây dựng tràn ra sông Hàn ở Đà Nẵng - 2

Hiện trạng trước đây của khu vực được phản ánh có đất đá, xà bần tràn ra sông Hàn (Ảnh: UBND quận Sơn Trà).

Về nguồn gốc đất đá, xà bần xuất hiện tại đây, một người dân cho hay, có thể trước đây người dân đã lén đổ ra khu vực này và tích tụ lại từ nhiều năm qua.

Trước đó, có phản ánh cạnh bờ kè bờ sông Hàn, đoạn dọc đường Chương Dương ở khu vực chân cầu Trần Thị Lý, thuộc địa phận phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) có rất nhiều đất đá, xà bần xây dựng tràn ra sông Hàn. Bãi đất đá này có chiều dài khoảng 100m. 

Nguồn gốc đống đất đá, phế thải xây dựng tràn ra sông Hàn ở Đà Nẵng - 3

Lực lượng chức năng huy động máy xúc để san gạt, cải tạo hiện trạng khu vực có xà bần (Ảnh: Hoài Sơn).

Khi nhận phản ánh, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã kiểm tra, chỉ đạo quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phối hợp trong việc xử lý khu vực xảy ra vụ việc.

Được biết, khu vực này là nơi sẽ được thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm phố đêm du lịch với quy mô mặt đất và cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian thí điểm từ quý I/2024 đến hết năm 2028.