1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người vi phạm không muốn bị tạm giữ phương tiện có thể làm gì?

Q.Huy

(Dân trí) - Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã áp dụng các biện pháp như cho người vi phạm đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; tạm giữ giấy tờ để thay thế cho việc tạm giữ phương tiện vi phạm.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 18/1, thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM, đã thông tin về tình hình tạm giữ các phương tiện vi phạm giao thông trên địa bàn. Thời gian qua, TPHCM đã áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế số lượng phương tiện cần tạm giữ để tránh quá tải cho các kho bãi.

Đại diện Công an TPHCM cho biết, lực lượng đã tổ chức các biện pháp như cho người vi phạm đặt tiền bảo lãnh để tự bảo quản phương tiện; tạm giữ giấy tờ (đăng ký, đăng kiểm, bằng lái xe); tăng cường xử lý tang vật, phương tiện bằng hình thức tịch thu bán đấu giá.

Người vi phạm không muốn bị tạm giữ phương tiện có thể làm gì? - 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Phòng Tham mưu Công an TPHCM, tại buổi họp báo (Ảnh: Hoàng Quy).

Kết quả của những biện pháp này thể hiện rõ ở việc, năm 2023, toàn địa bàn đã tạm giữ trong quá trình xử lý, ngăn chặn hơn 155.000 phương tiện (1.537 ô tô, 153.493 mô tô, xe máy và 1.283 xe 3,4 bánh). Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát giao thông đang tạm giữ tại các kho của Công an thành phố khoảng 32.000 phương tiện và công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức khoảng trên 20.000 phương tiện.

"Phương án đặt tiền để đảm bảo thay cho tạm giữ phương tiện ít được cá nhân, doanh nghiệp áp dụng. Họ thường lựa chọn áp dụng biện pháp tạm giữ giấy tờ để đảm bảo thay cho việc tạm giữ phương tiện", thượng tá Hà cho hay.

Người vi phạm không muốn bị tạm giữ phương tiện có thể làm gì? - 2

Bãi giữ xe tang vật của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tại huyện Bình Chánh (Ảnh: Hải Long).

Năm 2023, Công an TPHCM đã tịch thu, bán đấu giá 27.571 phương tiện. Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ tịch thu, đấu giá 6 đợt với 19.105 phương tiện.

Để tịch thu, bán đấu giá tang vật, phương tiện bị tạm giữ do Công an thành phố tạm giữ, tịch thu phải thực hiện nhiều bước theo quy định của pháp luật. Cụ thể, các lực lượng sẽ tổ chức xác minh, giám định số khung, số máy phương tiện; đăng báo tìm chủ sở hữu; lập phương án xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu báo cáo về Bộ Công an, sau đó Công an Thành phố ra quyết định phê duyệt phương án cho bán đấu giá. Cuối cùng là tổ chức các bước bán đấu giá tài sản theo quy định.