Hậu Giang:

Người trồng sắn bán lá lao đao vì không có người mua

(Dân trí) - Thời gian gần đây, có một thương lái đến huyện Châu Thành (Hậu Giang) đặt vấn đề mua lá khoai sắn (mì) với giá cao khiến người dân đổ xô trồng. Nay người mua "im lặng", người trồng sắn đứng ngồi không yên.

Nhiều người ở Hậu Giang chạy theo phong trào trồng sắn để bán lá nhưng người mua thì chỉ có một
Nhiều người ở Hậu Giang chạy theo phong trào trồng sắn để bán lá nhưng người mua thì chỉ có một
 
Đầu tháng 1/2013, chạy dọc theo tỉnh lộ 925 qua địa bàn các ấp Phước Long, Hưng Thạnh và Phước Hưng thuộc địa bàn xã Đông Phước A, đâu đâu cũng thấy nhà vườn trồng cây khoai sắn, xanh um chờ thương lái đến mua lá.

Ông Lâm Văn Sua ở ấp Phước Long - xã Đông Phước A cho biết, ông trồng hai công khoai sắn giờ đã tốt quá đầu người nhưng không ai đến mua nên như đang ngồi trên đống lửa. Ông Sua cho biết thấy người khác trồng bán được nên cũng trồng theo, nhưng đến khi ông trồng thì không thấy ai đến thu mua nữa, giờ có khả năng phải đốn bỏ.

Theo người dân địa phương, trước đây cây khoai sắn được trồng để lấy củ là chính. Nhưng do hiện nay thương lái chỉ “chuộng” ngọn nên buộc lòng người dân phải chạy theo phong trào. Thương lái nói mua lá sắn để làm phụ gia thức ăn chăn nuôi, giá cả khoảng 1.500 đồng/kg. Nhưng thực chất có làm thức ăn chăn nuôi hay không thì người trồng cũng không biết.
Sắn dễ trồng, mau lớn, ít vốn nên nhiều người đua nhau trồng

Sắn dễ trồng, mau lớn, ít vốn nên nhiều người đua nhau trồng
 
Nông dân Lâm Văn Hiền cho biết, khoai sắn dễ trồng, mau lớn, thương lái mua từ đọt trở xuống chừng nửa thước là đốn ngang. Do thương lái chỉ mua đọt nên nhiều nông dân đã chăm bón cây trở lại mà không màng đến việc thu hoạch củ. Vì thế hiện nhiều vườn khoai mì không bán được lá cũng không thu hoạch được củ vì kém chất lượng.

Ông Trần Văn Đức - cán bộ khuyến nông xã Đông Phước A - cho biết: Do chỉ có một thương lái mua nên đầu ra hiện nay là bài toán khó đối với các hộ nông dân trồng khoai sắn. Mặc dù giá cả không ổn định, nhưng vì dễ trồng, vốn ít, nên diện tích trồng ngày càng mở rộng một cách tự phát. Xã đang khuyến khích người dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao vừa mang tính bền vững.

            Phạm Tâm