Quảng Ngãi:

Người trồng chuối điêu đứng vì tin đồn thất thiệt

(Dân trí) - Trước một “bảng thông báo” viết tay không rõ nguồn gốc với nội dung “Không ăn chuối lùn, ăn chuối có thuốc, có hại sức khỏe”, những tin đồn không có căn cứ bắt đầu được đồn thổi khiến giống chuối lùn bị “tẩy chay”, hàng trăm hộ trồng chuối điêu đứng.

Người trồng chuối điêu đứng vì tin đồn thất thiệt

Nông dân Đỗ Tề chua xót khi nhìn thành quả lao động suốt 1 năm qua thành đồ bỏ. Ông nói sẵn sàng để cơ quan chức năng mang chuối đi xét nghiệm xem có chất độc hại hay không.
 
Về vựa chuối ở thôn Thọ Lộc Đông (xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi), những buồng chuối chín bị vứt vương vãi, ngổn ngang. Khi người dân không mặn mà mua chuối, các hộ dân trồng chuối buộc phải chặt bỏ hoặc để chuối chín trên cây, làm thức ăn cho bò và gà.

 

Xót xa nhìn những buồng chuối chín rụng, ông Đỗ Tề (50 tuổi, ngụ xóm 9, thôn Thọ Lộc Đông), một trong những hộ trồng chuối lớn nhất thôn, tâm sự: “Mỗi năm chỉ có 1 mùa thu hoạch chuối, đến khi chúng tôi chuẩn bị bán chuối thì lại nghe tin đồn thất thiệt. Giờ tôi chỉ biết nhìn trái chuối héo dần mà nuốt nước mắt vào lòng”.

 

Hộ ông Đỗ Tề trồng chuối lùn từ 16 năm trước, diện tích trồng hơn 1ha, đây là nguồn thu nhập chính của cả gia đình, mỗi năm mang lại cho gia đình ông khoảng 50 triệu đồng tiền lãi.
 
Những buồng chuối chín nứt vỏ của ông Đỗ Văn Thiên
Những buồng chuối chín nứt vỏ của ông Đỗ Văn Thiên

 

“Nông dân chúng tôi trông chờ nguồn thu hoạch đợt này, nhờ đó mới có chi phí mua sắm, đón tết. Với tin đồn đó, gần 15 sào chuối của tôi coi như mất trắng”, ông Đỗ Văn Thiên ngụ xóm 9 cùng chia sẻ.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại các điểm chợ ở xã Tịnh Hà hầu như không còn tiểu thương nào buôn bán chuối lùn, trong khi đây là mùa thu hoạch chuối rầm rộ ở địa phương. Mọi việc xuất phát từ thong báo được ghi bằng bút mực trên vỏ thùng mì tôm, có nội dung: “Không ăn chuối lùn, ăn chuối có thuốc, có hại sức khỏe”, đặt gần khu vực cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa.

 

Chỉ một thông điệp vô căn cứ và không rõ nguồn gốc này, tin đồn được lan đi nhanh chóng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của người trồng chuối.

 

Theo giá cả thị trường, mỗi buồng chuối có giá khoảng 70.000 đồng, mỗi sào có khoảng 120 buồng chuối, như vậy trị giá mỗi sào chuối ước khoảng 8,4 triệu đồng. So với thiệt hại của 50ha chuối toàn xã Tịnh Hà, giá trị thiệt hại là không nhỏ.

 

Ông Trần Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà - cho biết: “Sự việc trở nên phức tạp kể từ 4 ngày trước, không ai dám mua chuối lùn về ăn, kể cả các đầu nậu ở xa cũng không về thu mua ở địa phương. Theo ghi nhận ban đầu, tin đồn này có khả năng xuất phát từ các thương lái, hoặc hộ dân cùng trồng chuối và trái cây ăn quả, nhằm hạ uy tín của loại chuối lùn trước dịp tết”.
 
Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp người trồng chuối không bị mất trắng.
Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp người trồng chuối không bị mất trắng.

 

Với diễn biến gây thiệt hại cho nông dân, ông Bùi Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh -  nói: “Chúng tôi đang chỉ đạo các ngành liên quan điều tra nguồn gốc tin đồn để trấn án người dân an tâm sản xuất. Trước mắt tôi đề nghị người dân không nên nóng vội, bình tĩnh giữ lại số chuối gần chín chứ không nên vứt bỏ như vừa qua”.

 

Thay mặt người trồng chuối, ông Đỗ Tề mong mỏi: “Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng lấy mẫu chuối đi xét nghiệm, nếu đúng có chất gây ung thư thì chúng tôi chịu trách nhiệm, phá bỏ và không bao giờ trồng cây chuối lùn này nữa”.

 

Đến sáng ngày hôm qua 7/12, cơ quan điều tra Công an huyện Sơn Tịnh đã bắt đầu vào cuộc xác minh thông tin về tin đồn thất thiệt trên.

 

Hồng Long