Người trẻ nhất xin hồ sơ tự ứng cử Quốc hội mới 24 tuổi

Đến 17 giờ chiều qua, Hà Nội có 22 người đến xin hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá 12, trong đó 2 người đã nộp hồ sơ. Ngoài có luật sư, luật gia, công chức và doanh nhân, còn có cả cựu chiến binh tới hỏi về thủ tục này.

Người trẻ nhất là một nữ Đảng viên, 24 tuổi. Số còn lại, hầu hết mới ngoài 30 tuổi. Riêng hôm qua (5/3), Ủy ban bầu cử của Hà Nội đã tiếp 12 trường hợp đến xin hồ sơ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về những người này hiện chưa được tiết lộ. Theo luật còn đúng 10 ngày nữa sẽ hết hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội.

Dự kiến, ngày 20/3, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội sẽ công bố danh sách ứng cử viên. Mong muốn của Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội là trong số những người tự ứng cử, ít nhất có 2 người trúng cử như kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 11.

Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 11, Hà Nội có 27 người xin hồ sơ tự ứng cử.

Tại TPHCM, theo Tuổi Trẻ, tính đến chiều 5/3, có 30 người đến Ủy ban bầu cử nhận hồ sơ tự ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có một sinh viên, một công nhân, còn lại đa số là chủ doanh nghiệp.

 

Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội TPHCM, cho biết, trong số đó mới có 2 người mang nộp lại hồ sơ tự ứng cử. Theo một nguồn tin, cả hai đã nộp hồ sơ đều là chủ doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Theo Hồng Khánh
Vnexpess