1. Dòng sự kiện:
  2. Hà Nội cấm xe máy chạy xăng
  3. Đại hội Đảng bộ các cấp

Người tố cáo tướng Quắc xin lỗi vì nhầm lẫn

Ngày 27/2, Tổng cục Cảnh sát cho biết, bà Phạm Thị Hồng Thúy, người đứng <a href="http://www11.dantri.com.vn/Sukien/2007/2/168287.vip">đơn tố cáo thiếu tướng Phạm Xuân Quắc</a> (nguyên cục trưởng C14) có hành vi sàm sỡ với mình, đã xin lỗi ông Quắc vì tố cáo không đúng sự thật.

Theo quan điểm của Tổng cục Cảnh sát, động cơ và mục đích của người viết đơn sẽ xử lý theo quy định pháp luật, trên cơ sở có lý có tình. Việc xem xét hành vi vu khống với bà Thúy hiện chưa đặt ra vì ông Quắc không có yêu cầu.

 

Theo bà Thúy, khi công an đọc lệnh bắt chồng bà (ông Trần Văn Thuyết) và khám xét nhà, bà nghe có tên ông Phạm Xuân Quắc nên tưởng người “cầm trịch” vụ PMU 18 đang có mặt ở đây.

 

Ông Trần Văn Thuyết bị nghi ngờ có liên quan đường dây chạy án cho Bùi Tiến Dũng. Ngày 26-27/11/2006, C14 thực thi lệnh bắt, khám xét nhà, nhưng ông Thuyết không có mặt.

 

Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam người này không được VKSND Tối cao phê chuẩn.

 

Hiện, ông Thuyết vẫn chưa trở về nhà.

Người phụ nữ này tố cáo tướng Quắc đã dọa dẫm nạt nộ gia đình; có hành vi sàm sỡ khi “quàng vai, vuốt tay” bà tại tầng 2. Bà Thúy còn cho rằng, tướng Quắc đã vi phạm thủ tục tố tụng trong quá trình bắt, khám xét nhà riêng. Đơn tố cáo được bà Thúy gửi nhiều lần tới cơ quan chức năng, vào giữa tháng 12/2006. Bộ Công an chỉ đạo Thanh tra Tổng cục cảnh sát vào cuộc xác minh.

 

Sau hơn một tháng xác minh, Thanh tra Tổng cục Cảnh sát kết luận, ông Quắc không đến nhà bà Thúy ngày 26-27/11/2006. Không có tài liệu chứng minh có người đã sàm sỡ, có thái độ và lời nói không đúng với bà Thúy.

 

Việc khám xét nơi ở ông Thuyết được kết luận đã làm theo đúng quy định. Theo Tổng cục Cảnh sát, do bức xúc và không hiểu pháp luật nên bà Thúy đã làm đơn tố cáo. Cơ quan này chưa xác định được động cơ đứng đằng sau việc này. Bà Thúy cũng thừa nhận do nhận thức pháp luật kém.

 

Dù nhận có sự nhầm lẫn về tướng Quắc và có nội dung tố cáo không đúng, nhưng bà Thúy vẫn khẳng định việc cán bộ công an có hành vu khống chồng bà và có thái độ không đúng đắn với bà là đúng sự thật. Một cán bộ thanh tra nói: “Sự việc đó chỉ có một mình bà biết, không có nhân chứng. Nên không có cơ sở chứng minh lời tố cáo là đúng”.

 

Theo Hoàng Khuê

VnExpress