Người tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đã qua đời

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chuẩn tướng, quyền Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vừa qua đời ở tuổi 95. Ông là người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh ra tuyên bố kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng chấm dứt cuộc chiến tranh năm 1975.

Ngày 30/9, PGS.TS.BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất xác nhận bệnh nhân Nguyễn Hữu Hạnh (SN 1924) đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 29/9. Được biết, trước đó ông Hạnh bị tai biến và mắc bệnh nan y, đã điều trị tại bệnh viện nhiều năm qua. Tuy nhiên, do bệnh ngày càng nặng lại thêm tuổi cao, sức yếu nên ông không qua được nguy kịch.

Người tác động Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi binh sĩ buông súng đã qua đời - 1

Ông Nguyễn Hữu Hạnh đã góp công lớn trong việc kết thúc chiến tranh vào năm 1975

Ông Nguyễn Hữu Hạnh là một cựu tướng Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc Chuẩn tướng. Ông được biết đến với vai trò là Phụ tá Tổng Tham mưu trưởng cuối cùng của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người đã tác động để Tổng thống Dương Văn Minh sớm đi đến quyết định kêu gọi binh sĩ buông vũ khí trước thế trận tấn công như chẻ tre của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam vào cuối tháng 4 năm 1975.

Ngày 28/4/1975, sau khi Đại tướng Dương Văn Minh lên nắm chức vụ Tổng thống, ông được phân công giữ chức Phụ tá cho tân Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Vĩnh Lộc. Tuy nhiên, không lâu thì tướng Vĩnh Lộc đào nhiệm, vì vậy, nhân danh Tổng tham mưu trưởng, ông đã ra tuyên bố kêu gọi binh sĩ buông súng. Ông cũng là một trong 2 vị tướng bên cạnh Tổng thống Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa.

Ngày 30/4/1975, ông Hạnh cùng Tổng thống Dương Văn Minh đến Đài phát thanh phát đi lời kêu gọi binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng. Chính những tác động của ông đã giúp chấm dứt cuộc chiến tranh, giảm hi sinh, đổ máu trong cảnh “nồi da xáo thịt” cho người dân Việt Nam.

Ghi nhận công lao của ông trong sự kiện lịch sử này, sau năm 1975, ông được bầu giữ chức vụ Tổng thư ký Hội Nhân dân bảo trợ Nhà trường, sau đó được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tư cách là Nhân sĩ yêu nước và giữ chức vị đó cho đến nay.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh ra trong một gia đình điền chủ tại ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, quận Châu Thành, Mỹ Tho (nay thuộc tỉnh Tiền Giang). Sau chiến tranh ông cùng gia đình sinh sống tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM. Hiện thi thể của ông đã được bệnh viện bàn giao cho gia đình, lễ tang được tổ chức tại số 237/6/1B Hồ Văn Tắng, tổ 8, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TPHCM). Lễ an táng được tổ chức vào 6h ngày 2/10.

Vân Sơn