Người Sài Gòn gồng mình bì bõm khiêng xe qua "rốn ngập"

Nguyễn Quang

(Dân trí) - Cơn mưa kéo dài 30 phút khiến đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải gồng mình bì bõm khiêng xe.

Khoảng 13h ngày 31/8, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút khiến đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TPHCM ngập nửa bánh xe. Nhiều phương tiện chết máy, phải dắt bộ hàng dài.

Để thoát khỏi rốn ngập, nhiều người lựa chọn phương án khiêng xe lên vỉa hè chờ đợi nước rút. Xe cộ di chuyển chậm, khiến đoạn đường bị ùn ứ nhẹ.

Ngập ở Sài Gòn.jpg

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập nặng sau cơn mưa lớn.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Nhiều phương tiện chết máy.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Những người chở hàng hoá nhiều phải xuống xe giữ hàng mỗi khi có xe lớn đi qua tạo sóng trên đường.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Gồng mình khiêng xe lên vỉa hè.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Vợ chồng chung sức kéo xe thoát khỏi đường ngập.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Người gom rác dùng hết sức lực kéo xe chết máy giữa đường.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Một người nước ngoài dường như đã quen với cảnh ngập ở TPHCM.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Kiên nhẫn chờ đợi trên vỉa hè.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Phương tiện chết máy phải vào tiệm sửa xe.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Đồ đạc rơi xuống nước.

Ngập ở Sài Gòn..jpg

Công nhân thoát nước đứng hướng dẫn người đi đường tránh chỗ ngập sâu.