Long An:

Người phụ nữ chở con nhỏ bằng xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc

(Dân trí) - Mấy ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao trước clip một người phụ nữ chạy xe máy chở theo trẻ nhỏ chạy ngược chiều với tốc độ cao trên cao tốc TPHCM - Trung Lương. Nhiều độc giả bất bình về hành vi gây nguy hiểm của người phụ nữ trên và yêu cầu cơ quan chức năng phạt thật nặng để răn đe.

Người phụ nữ chở con nhỏ bằng xe máy chạy ngược chiều trên cao tốc - 1

Người phụ nữ chở con nhỏ, không đội nón bảo hiểm chạy ngược chiều trên cao tốc. 

Cụ thể, khoảng 15h55 ngày 2/1, tại Km 15 cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An, một tài xế đã ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo một trẻ nhỏ chạy ngược chiều trên cao tốc với tốc độ rất cao. Dù được các tài xế hô hoán cảnh báo nguy hiểm nhưng người phụ nữ trên vẫn tăng tốc chạy về hướng TPHCM. Sự việc không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân người phụ nữ và đứa trẻ mà còn rất nguy hiểm cho các phương tiện khác lưu thông trên cao tốc.

Đoạn video trên sau khi được đăng tải đã lan truyền nhanh chóng và thu hút được hàng trăm ngàn lượt bình luận bày tỏ sự bất bình.

Vào cuộc xác minh, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 7 (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết: Khoảng 15h55 ngày 2/1, trong lúc tuần tra trên cao tốc TPHCM - Trung Lương, đội tuần tra đã phát hiện một phụ nữ chạy xe máy ngược chiều trên làn số 1 cao tốc hướng từ Long An về TPHCM.

Lúc này, người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ phía trước, đầu không đội mũ bảo hiểm. Ngay lập tức, tổ tuần tra hú còi, phát loa cảnh báo nhưng người này không dừng lại mà vẫn cho xe chạy tiếp.

Khi gặp tổ tuần tra, người phụ nữ có biểu hiện không bình thường và không mang theo giấy tờ tùy thân. Tổ tuần ta hỏi ở đâu, tên gì để đưa về nhà nhưng chị này nói không biết.

Tối 2/1, lực lượng tuần tra liên lạc với địa phương, cùng sự trợ giúp của một số người dân, đã tìm được nhà người phụ nữ này ở xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, và đã bàn giao cho gia đình.

Xuân Hinh