1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Hàng trăm người yêu bóng đá TPHCM đã tập trung ở các tụ điểm như sân vận động Hoa Lư, Nhà văn hoá Thanh Niên TPHCM để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tối 10/10. Và các cổ động viên của Tuyển Việt Nam đã không phải thất vọng.

Hàng trăm người đã có mặt tại Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM từ khá sớm, theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, qua màn ảnh truyền hình.

Tương tự, cũng chừng đó người có mặt tại sân vận động Hoa Lư, để dõi theo những bước chân của các cầu thủ dưới trướng HLV Park Hang Seo, đối đầu với đội bóng xứ Mã, tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á.

Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 1
Xem bóng đá chung để có sự cộng hưởng vể cảm xúc
Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 2
Cùng nhau reo vui
Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 3
Cảm xúc của các bạn trẻ khi Quang Hải ghi bàn

Cảm giác ngất ngây là những gì mà những ai đã có mặt ở các tụ điểm này, cũng như mọi khán giả yêu bóng đá Việt Nam có được, sau khi Quang Hải ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam, đưa đội bóng của HLV Park Hang Seo đến chiến thắng.

Bạn nữ tên Hoa nói như reo vui: “Tuyệt vời Việt Nam, các chàng trai của thầy Park đã cống hiến cho người xem một trận cầu rất tuyệt”.

Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 4
Hoặc cùng nhau hồi hộp
Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 5
Người hâm mộ TPHCM ngất ngây với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam - 6
Khắc khoải theo từng bước chân của các cầu thủ Việt Nam

Trong khi đó, bạn nam tên Dũng tỏ ra am hiểu hơn về bóng đá: “Dù tỷ số chỉ là 1-0, cách biệt chỉ là 1 bàn, nhưng vẫn rất yên tâm về cách chơi của đội tuyển Việt Nam. Cả đội rất vững vàng chứ không hề mong manh, nên 1 bàn vẫn đảm bảo cho chiến thắng”.

Còn khi được hỏi vì sao lại chọn những địa điểm công cộng để xem bóng đá, hầu hết những người được hỏi đều cho biết họ muốn xem chung để có được sự cộng hưởng về cảm xúc, cùng vui, cùng buồn với thầy trò ông Park, được cùng nhau hò reo mỗi khi đội tuyển Việt Nam ghi bàn.

Giang Vũ