Người dân trật tự xếp hàng chờ làm hộ chiếu, “cò” hết đất làm ăn

(Dân trí) - Nếu như các năm trước, người dân có nhu cầu làm hộ chiếu, giấy thông hành phải chen lấn đến ngộp thở để làm thủ tục thì năm nay đã có thể nhẹ nhõm xếp hàng chờ đến lượt. Bộ phận “cò” chụp ảnh, bán tờ khai, trông giữ xe với giá cắt cổ cũng hết đất làm ăn.

Người dân xếp hàng, “cò” hết đất làm ăn trong ngày cao điểm làm hộ chiếu sau Tết

Mặc dù việc nhận hồ sơ cấp hộ chiếu, giấy thông hành đã diễn ra từ ngày 2/2/2017 (tức ngày mồng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu) nhưng hôm nay, ngày 6/2, được dự báo là ngày cao điểm người dân đến trụ sở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA72) - Công an Nghệ An để làm thủ tục.

Người dân xếp hàng từ đường Trần Quang Diệu sang đường Đào Duy Tự để đợi làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành vào sáng ngày 6/2.
Người dân xếp hàng từ đường Trần Quang Diệu sang đường Đào Duy Tự để đợi làm thủ tục cấp hộ chiếu, giấy thông hành vào sáng ngày 6/2.

Nếu như các năm trước, ngày cao điểm làm việc sau Tết Nguyên đán, tình trạng chen lấn, xô đẩy đến ngộp thở xảy ra thì năm nay, tình trạng này đã cơ bản được giải quyết. Người dân có nhu cầu làm thủ tục không được tự do vào cổng như trước kia mà phải xếp hàng chờ đến lượt. Lực lượng cảnh sát trật tự, công an phường thường xuyên túc trực bên ngoài, hướng dẫn người dân xếp hàng trật tự, không để xảy ra tình trạng chen lấn.

Do lượng người đến làm thủ tục đông nên hàng xếp dài kéo từ đường Trần Quang Diệu sang đường Đào Duy Tự.

Anh Hồ Quốc Khánh (thị trấn Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết: “Tôi thấy năm nay Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bố trí làm việc khoa học hơn. Người dân chỉ việc xếp hàng, chờ đến lượt vào làm thủ tục. Cũng không thấy “cò” chèo kéo chụp ảnh, ghi hồ sơ như các năm trước. Nói chung là tôi thấy hài lòng dù xếp hàng hơi lâu do người đến làm rất đông”.

Ngay trước cổng trụ sở đơn vị có cán bộ hướng dẫn người dân vào làm thủ tục. Để đảm bảo không quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ, mỗi đợt chỉ có khoảng 20 người vào làm thủ tục, chụp ảnh, lấy và ghi tờ khai. Người dân hoàn tất các công đoạn, nộp hồ sơ và lấy phiếu hẹn trong khoảng thời gian khá nhanh.

Bà Tạ Thị Tâm (xã Diễn Cát, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đi làm hộ chiếu. Nghe những người đi trước nói lại, sợ phải chen lấn để nộp hồ sơ nên đi từ rất sớm. Đến đây thấy mọi người trật tự xếp hàng chờ đến lượt, mình cũng tuân theo. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ niềm nở, tận tình, hướng dẫn chu đáo nên tôi chỉ mất gần 1 tiếng để hoàn tất hồ sơ”.

Năm nay, để tạo điều kiện cho người dân và tránh tình trạng chặt chém về giá, UBND phường Trường Thi đã quy hoạch 2 bãi giữ xe máy, niêm yết giá công khai. Bởi vậy, đội ngũ “cò” không có đất làm ăn. Tuy nhiên, do một số người dân tộc thiểu số thuộc các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông không biết chữ hoặc khó khăn trong việc ghi tờ khai, phải tìm đến dịch vụ ghi hộ tờ khai với giá 10.000 đồng/tờ, chỉ bằng 1/3 đến 1/5 mức giá năm ngoái.

Theo ước tính của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, trong ngày hôm nay sẽ có khoảng 1.200 người đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, gần 300 người làm giấy thông hành đi Lào làm ăn. Trong sáng 6/2, đơn vị đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ xin cấp hộ chiếu.

Thượng úy Ngô Xuân Mạnh – Phó đội trưởng Đội tham mưu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - cho biết: “Theo quy định, trong thời gian 3 ngày sau khi làm thủ tục, người dân sẽ được cấp giấy thông hành. Riêng hộ chiếu thì sẽ sau 8 ngày làm việc. Tuy nhiên, do lượng người làm hộ chiếu đầu năm rất đông nên đơn vị đã xin ý kiến và được Bộ Công an đồng ý nới thời gian trả hộ chiếu thêm 2 ngày. Mặc dù vậy, đơn vị tổ chức làm thêm buổi đêm nên vẫn đảm bảo sau 8 ngày làm việc, người dân sẽ được nhận hộ chiếu”.

Người dân trật tự xếp hàng chờ làm hộ chiếu, “cò” hết đất làm ăn - 2
Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào làm thủ tục.
Người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt vào làm thủ tục.
Ước tính ngày hôm nay có khoảng 1.500 hồ sơ xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An.
Ước tính ngày hôm nay có khoảng 1.500 hồ sơ xin cấp hộ chiếu, giấy thông hành tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Nghệ An.
Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh kiên quyết yêu cầu người dân vào xếp hàng...
Cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh kiên quyết yêu cầu người dân vào xếp hàng...
Mỗi người dân có nhu cầu được cấp 1 tờ khai miễn phí có đóng dấu treo của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, tránh tình trạng bị cò chèo kéo, chặt chém với giá từ 30-50 nghìn đồng/tờ như các năm trước.
Mỗi người dân có nhu cầu được cấp 1 tờ khai miễn phí có đóng dấu treo của Phòng quản lý xuất nhập cảnh, tránh tình trạng bị "cò" chèo kéo, chặt chém với giá từ 30-50 nghìn đồng/tờ như các năm trước.
Người dân ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu.
Người dân ghi tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu.
Với số thứ tự được phát từ trước, người dân không còn phải chen lấn, xô đẩy để nộp hồ sơ như trước đây.
Với số thứ tự được phát từ trước, người dân không còn phải chen lấn, xô đẩy để nộp hồ sơ như trước đây.
Cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân làm thủ tục ngay từ cổng.
Cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân làm thủ tục ngay từ cổng.
Sau 3 ngày làm việc, những người đầu tiên được cấp giấy thông hành sang Lào làm việc. Năm nay, thời gian hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy thông hành giảm xuống chỉ còn 30 phút.
Sau 3 ngày làm việc, những người đầu tiên được cấp giấy thông hành sang Lào làm việc. Năm nay, thời gian hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp giấy thông hành giảm xuống chỉ còn 30 phút.
Tình trạng chen lấn, xô đẩy để làm thủ tục như các năm trước không còn tái diễn (ảnh chụp ngày 15/2/2016, tức ngày mồng 8 Tết Bính Thân)
Tình trạng chen lấn, xô đẩy để làm thủ tục như các năm trước không còn tái diễn (ảnh chụp ngày 15/2/2016, tức ngày mồng 8 Tết Bính Thân)

Hoàng Lam