1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Người dân phố núi nô nức đi lễ chùa cầu bình an mồng 3 Tết

(Dân trí) - Chiều mồng 3 Tết Mậu Tuất, tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có hàng trăm người dân đã tới chùa để cầu bình an nhân dịp đầu năm mới và chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa đẹp nhất phố núi Ban Mê.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan được xây dựng từ năm 1951, do Đoan Huy Hoàng thái hậu, mẹ vua Bảo Đại cho xây dựng và Nam Phương Hoàng Hậu trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý việc thi công. Đây là ngôi chùa cuối cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến.

Người dân đi lễ chùa đầu năm mới
Người dân đi lễ chùa đầu năm mới

Hằng năm vào các dịp lễ tết, ngôi chùa đã thu hút hàng ngàn người dân đến để tham quan, cầu bình an.

Chùa Sắc tứ Khải Đoan được mệnh danh là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Tây Nguyên
Chùa Sắc tứ Khải Đoan được mệnh danh là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Tây Nguyên

Người dân khắp nơi đến chùa cầu bình an đầu năm
Người dân khắp nơi đến chùa cầu bình an đầu năm

Cầu bình an trong năm mới
Cầu bình an trong năm mới

Người dân phố núi nô nức đi lễ chùa cầu bình an mồng 3 Tết - 5

Lời khấn nguyện cầu một năm mới bình an, hạnh phúc
Lời khấn nguyện cầu một năm mới bình an, hạnh phúc

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa
Người dân chụp ảnh lưu niệm tại ngôi chùa

Lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa đầu năm
Lưu lại khoảnh khắc ý nghĩa đầu năm

Người dân phố núi nô nức đi lễ chùa cầu bình an mồng 3 Tết - 9

Ngôi chùa với nét kiến trúc cổ xưa, độc đáo
Ngôi chùa với nét kiến trúc cổ xưa, độc đáo

Người dân chọn mua những vật lưu niệm
Người dân chọn mua những vật lưu niệm

Thúy Diễm