Long An:

Người đàn ông dùng kéo đâm vào cổ tử vong trong khu cách ly

Xuân Hinh

(Dân trí) - Khi đang hỗ trợ phục vụ trong khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Đức Huệ, ông H. bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ mình dẫn đến tử vong.

Trưa 15/4, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Văn Tôn H. (SN 1980, ngụ xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ).

"Ông H. là cán bộ Hội Nông dân nên được kêu gọi vào phục vụ trong khu cách ly tại khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Chiều ngày 14/4, khi đang làm việc, ông đã tự dùng kéo đâm vào cổ mình dẫn đến tử vong. Theo thông tin ban đầu, ông H. không có các tiền sử bệnh nặng hay tâm lý bất ổn", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin thêm.

Trước đó, vào lúc 16h30 ngày 14/4, ông Văn Tôn H. đang phục vụ tại vòng trong khu cách ly thì bất ngờ tự cầm kéo đâm vào cổ mình trước sự chứng kiến của nhiều người.

Các nhân viên khu cách ly đã nhanh chóng đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nhưng ông H. đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.