Đắk Nông:

Người đàn ông chết thảm dưới bánh xe công nông do chính mình lái

(Dân trí) - Mặc dù chưa có kinh nghiệm sử dụng xe công nông nhưng ông Minh vẫn điều khiển để đi làm. Trên đường về, chiếc xe lật ngang, bánh sau cán lên người khiến ông này tử vong tại chỗ.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an xã Hưng Bình (huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân Trần Quang Minh (SN 1968), tử vong trong vụ lật xe cày chiều 17/6 để gia đình an táng.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân Minh có hộ khẩu thường trú tại ấp 7, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Hiện cư trú, làm việc tại thôn 8, xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
Hiện trường vụ tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Ngày 17/6, ông Minh có sử dụng xe công nông để vào rẫy cà phê phun thuốc sâu. Đến chiều cùng ngày, sau khi phun thuốc sâu xong, ông Minh lái xe công nông đi từ thôn 1, xã Hưng Bình về thôn 8, xã Đắk Ru (đều thuộc huyện Đắk R’lấp).

Khi đến cầu mới, thuộc khu vực giáp ranh 2 xã thì xe mất lái, lật ngang xuống rãnh nước, ông Minh ngã từ ghế ngồi lái xuống rãnh và bị bánh xe sau đè lên người, tử vong tại chỗ.

Được biết, chiếc xe cũng không có biển kiểm soát và ông Minh do mới học lái nên chưa có kinh nghiệm lái xe công nông.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn chỉ có một mình nạn nhân tại hiện trường.

Dương Phong