1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân ký đơn đề nghị di dời trạm thu phí BOT cầu Bến Thuỷ

(Dân trí) - Sáng và trưa 9/4, hàng trăm người dân Hà Tĩnh và Nghệ An sống xung quanh khu vực cầu Bến Thuỷ 1 và 2 đã đồng loạt ký đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội về việc người dân không sử dụng công trình BOT của Cienco4 nhưng vẫn phải đóng phí.

Theo đó, hàng trăm tài xế địa bàn Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và TP Vinh, Hưng Nguyên (Nghệ An) đã lái xe qua cầu Bến Thủy 1 để tiếp tục phản ứng về việc họ không đi bất kỳ một km BOT nào của Cienco4 nhưng vẫn phải nạp phí.

Cho rằng việc thu tiền đó là không hợp lý, nên sáng và trưa 9/4, hàng trăm người dân đã đã tụ tập gần cầu Bến Thuỷ 1 và 2 để làm đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội để “can thiệp”.

“Chúng tôi không sử dụng tuyến đường tránh Vinh kéo dài gần 25km mà vẫn phải trả phí, không sử dụng công trình BOT của Cienco4, tại sao vẫn phải gánh phí. Vì vậy, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội mong được làm rõ vấn đề này”, đại đa số người dân ký đơn kiến nghị chia sẻ với PV.

Khoảng từ 8h sáng (9/4), hàng trăm chủ chủ phương tiện đã tập trung tại đầu cầu Bến Thủy 1 và 2 tiến hành ký đơn kiến nghị. Đồng thời tiếp tục gây “sức ép” khi họ huy động tiền lẻ (họ chủ yếu dùng tiền lẻ có mệnh giá từ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng... mua vé qua cầu khiến giao thông ùn tắc) để tiếp tục yêu cầu chủ đầu tư dời trạm thu phí Bến Thủy đi chỗ khác.

Việc các tài xế dùng tiền lẻ mua vé đã gây mất rất nhiều thời gian và cảnh ùn tắc giao thông đã xảy ra trong suốt thời gian dài. Để giảm ùn tắc, đảm bảo giao thông, trạm thu phí Bến Thủy đã mở cửa cho phương tiện qua cầu trong một khoảng thời gian nhất định không thu phí.

Đúng vào giờ cao điểm, công an TP Vinh, CA tỉnh Nghệ An và Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phải huy động tối đa lực lượng, để đảm bảo an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố Vinh. Đến hơn 11h, đoàn xe phản đối đã rời trạm thu phí, giao thông trở lại ổn định.

Hiện hàng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi lên Chính phủ và Quốc hội với mong muốn phải dẹp bỏ trạm thu phí Bến Thuỷ 1, mặc dù trước đó, Cienco4 đã chấp nhận giảm 50% giá vé cho người dân sinh sống gần 2 cầu Bến Thuỷ 1 và 2.

Thế nhưng người dân nơi đây cho rằng, gia đình không đi trên đường BOT nhưng nhiều năm qua vẫn phải nạp phí nên nay cần phải loại bỏ.


Nhiều người đưa xe lên bờ đê sông Lam để làm đơn phản đối.

Nhiều người đưa xe lên bờ đê sông Lam để làm đơn phản đối.

Người dân tiến hành thay nhau ký vào đơn.
Người dân tiến hành thay nhau ký vào đơn.

Tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua cầu.

Tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua cầu.

Người dân ký đơn đề nghị di dời trạm thu phí BOT cầu Bến Thuỷ - 4
Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên cầu Bến Thuỷ 1.
Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên cầu Bến Thuỷ 1.

Họ cho rằng, mình không đi một km nào của BOT song vẫn phải đóng phí nhiều năm qua là vô lý. Do đó, hằng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi lên Chính Phủ và Quốc hội vào trưa 9/4.
Họ cho rằng, mình không đi một km nào của BOT song vẫn phải đóng phí nhiều năm qua là vô lý. Do đó, hằng trăm người dân đã ký vào đơn kiến nghị gửi lên Chính Phủ và Quốc hội vào trưa 9/4.

Nguyễn Duy