1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Người dân giao đất làm đoạn đường “tử thần” nơi nam sinh bị cuốn

(Dân trí) - Sau nhiều năm gặp vướng mắc, một hộ dân đã đồng ý giao đất để chủ đầu tư làm cầu tại đoạn “tử thần” đã cướp đi sinh mạng của một nam sinh học phổ thông.

Đoạn cống này nằm trên đường Trường Chinh, do Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thi công từ năm 2007. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng, 5 hộ chưa thống nhất giá đền bù nên tuyến đường vẫn còn một đoạn khoảng 300m còn dang dở.

Đã nhiều năm qua, vì không giải phóng được mặt bằng nên đoạn cống nằm trên tuyến đường Trường Chinh đã không được đầu tư hoàn thiện.

Đoạn đường nơi nam sinh S. gặp nạn chưa được thi công hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng
Đoạn đường nơi nam sinh S. gặp nạn chưa được thi công hoàn thiện do vướng mắc giải phóng mặt bằng

Sau vụ nam sinh Lê Văn S. (học sinh Trường THPT Lê Lợi, TP Đông Hà) tử vong chiều 9/10, do bị cuốn vào cống nước khi lưu thông trên đoạn đường Trường Chinh, UBND tỉnh Quảng Trị đã có thông báo yêu cầu giải quyết vướng mắc tại dự án này.

Được biết, khu vực em S. gặp nạn thường xuyên bị ngập khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Thế Nhân - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Đình Phùng, cho biết: Trường học nằm cách cống này một đoạn ngắn nên mùa mưa lũ, nước ở đoạn cống dâng lên cao, rất nguy hiểm cho người dân và học sinh qua lại.

“Trước đó vài năm, đã có trường hợp học sinh tiểu học bị tai nạn tại đoạn đường trên. Nhà trường nhiều lần kiến nghị đầu tư lấp miệng cống hai bên cầu nhưng chưa được giải quyết”, thầy Nhân nói.


Đoạn cống trên đường chưa được bịt lại nên nam sinh bị cuốn vào cống

Đoạn cống trên đường chưa được bịt lại nên nam sinh bị cuốn vào cống

Mới đây, UBND TP Đông Hà cho biết, hộ ông Hạ Sỹ Dũng đã đồng ý với chính sách bồi thường, giao đất cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công đoạn cống bắc qua đường Trường Chinh.

Theo đó, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị - chủ đầu tư dự án sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ ông Dũng để hộ ông này di dời, nhằm có mặt bằng để thi công.

Vào tháng 1/2016, hộ ông Dũng đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng vì chưa nhận được đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định và giá bồi thường về đất thấp nên đề nghị bồi thường theo giá thị trường. Hộ ông Dũng bị thu hồi hết đất nên theo quy định, được đền bù và giao một lô đất có thu tiền sử dụng đất.

Người dân địa phương vô cùng bức xúc vì đoạn đường gây nguy hiểm về mùa mưa
Người dân địa phương vô cùng bức xúc vì đoạn đường gây nguy hiểm về mùa mưa

Tuyến đường Trường Chinh còn vướng giải phóng mặt bằng của 4 hộ dân khác, nhưng cả bốn hộ này từ chối nhận tiền với lý do đơn giá thấp.

Do đó, sau khi hoàn thành cầu bắc qua đoạn cống, TP Đông Hà đề nghị tỉnh Quảng Trị cho kết thúc dự án đường Trường Chinh và lập dự án mới với 4 hộ dân này để giải phóng mặt bằng theo chính sách hiện hành.

Đ. Đức