Người dân được tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam

Thế Hưng

(Dân trí) - Theo Ban tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022, công dân trên 18 tuổi có thể tới tham quan triển lãm vào ngày 10/12.

Chiều nay (24/11), buổi họp báo giới thiệu Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng và Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, chủ trì diễn ra tại Hà Nội. Tới dự họp báo có Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Người dân được tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam - 1

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng và Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì họp báo (Ảnh: Thế Hưng).

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng thông tin, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (VIET NAM DEFENCE 2022) với mục đích tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng thời, triển lãm cũng là nơi để Việt Nam quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, sự kiện được tổ chức nhằm tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, đa dạng hóa các kênh hợp tác mua sắm, tiếp nhận, chuyển giao công nghệ của nước ngoài để sản xuất trang bị kỹ thuật, trang bị hậu cần đáp ứng yêu cầu của các lực lượng vũ trang.

"Tìm hiểu xu hướng phát triển của vũ khí, trang bị kỹ thuật trên thế giới để đề xuất, lựa chọn mua sắm, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị cho quân đội và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu các sản phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam", ông Hùng nêu mục đích của triển lãm.

Đáng chú ý, theo Phó Chính ủy Tổng Cục Công nghiệp Quốc Phòng, đơn vị sẽ tích lũy kinh nghiệm và sẽ hướng tới tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Trong đó có Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, khu vực Triển lãm năm nay có tổng diện tích hơn 50.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời. Đến nay, đã có 170 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ đăng ký có gian hàng trưng bày tại Triển lãm.

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 45 đoàn chính thức đăng ký sang thăm Việt Nam và dự triển lãm. Các đoàn là khách mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Tư lệnh Hải quân, Tư lệnh Phòng không - Không quân và Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Sản phẩm mang tính nổi bật của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam

Theo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày, giới thiệu các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ, vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng Hải quân, Lục quân, Phòng không - Không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần, kỹ thuật.

Các sản phẩm của Việt Nam trưng bày, giới thiệu tại Triển lãm sẽ bao gồm các sản phẩm do các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng (Tổng cục CNQP, Quân chủng PK-KQ, Quân chủng Hải quân, Học viện KTQS, Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội và các công ty thương mại, dịch vụ của Bộ Quốc phòng) và Bộ Công an (Cục Công nghiệp an ninh) nghiên cứu, chế tạo.

Cụ thể, sản phẩm trưng bày gồm súng, đạn cho lục quân, pháo binh, không quân và hải quân; các sản phẩm hóa nổ, ngòi nổ; các loại khí tài quang học; các tàu quân sự và tàu bổ trợ; các loại áo giáp, mô hình nghi binh, nghi trang và thiết bị hậu cần; Hệ thống thông tin liên lạc, đài radar, hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống chỉ huy điều khiển, hệ thống huấn luyện mô phỏng, thiết bị quang điện tử, thiết bị UAV, hệ thống tác chiến không gian mạng và công nghệ thông tin; vũ khí trang bị nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ; các phương tiện tuần tra, kiểm soát an ninh, trật tự, PCCC và nghiệp vụ hậu cần…

"Việt Nam là nước yêu chuộng hòa bình. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam mang tính chất tự vệ. Cuộc chiến đấu của chúng tôi là cuộc chiến tranh nhân dân nên các sản phẩm trưng bày tại triển lãm mang tính chất nổi bật của nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam. Các sản phẩm của chúng tôi làm ra ngoài tiếp thu khoa học công nghệ trên thế giới còn vận dụng, rút kinh nghiệm được từ các cuộc chiến tranh để phù hợp với tác chiến theo nghệ thuật chiến tranh nhân dân cũng như đáp ứng tốt hình thái chiến tranh trong thời kỳ mới", Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc Phòng khẳng định.

Ngoài ra, theo ban tổ chức, tại triển lãm sẽ bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày "Kinh tế - quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số" để trưng bày các mốc son tiêu biểu của QĐND Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (VIET NAM DEFENCE 2022) mở cửa từ 9h-18h từ ngày 8-10/12/2022, tại Sân bay Gia Lâm (Phúc Đông, Long Biên, Hà Nội). Công dân trên 18 tuổi có thể tới tham quan triển lãm vào ngày 10/12.