1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Người dân dựng lán giữa đường phản đối bãi rác gây ô nhiễm

(Dân trí) - Phải thường xuyên sống chung với cảnh ô nhiễm môi trường do bãi rác gây ra, quá bức xúc, người dân xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã dựng lán ra giữa đường để ngăn chặn không cho xe chở rác vào bãi.

Nhiều ngày qua, người dân thôn 4, xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, (Thanh Hóa) đã dựng lều, chặn xe chở rác vào bãi rác ở khu vực đồi Mốc, giáp ranh xã Minh Sơn và xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn.

Người dân gom rác thải đổ ra đường
Người dân gom rác thải đổ ra đường

Theo phản ánh của người dân, đây không phải là lần đầu tiên họ tập trung phản đối việc này. Người dân đã yêu cầu chính quyền địa phương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác đồi Mốc. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương vẫn chưa được khắc phục.

Được biết, bãi rác đồi Mốc hình thành tự phát từ năm 2000, đây là nơi tập kết rác thải từ thị trấn Triệu Sơn, xã Dân Lực và Minh Sơn, huyện Triệu Sơn. Đến nay, lượng rác ngày một nhiều nhưng không được xử lý, trong khi bãi rác chỉ cách khu dân cư vị trí gần nhất là 100m. Tình trạng ô nhiễm từ bãi rác, mùi hôi thối, ruồi nhặng tấn công vào khu dân cư. Có những thời điểm, người dân phải bỏ màn ăn cơm, ngủ phải đeo khẩu trang, trẻ em, người già thường xuyên mắc các bệnh lý về đường hô hấp.

Ruồi nhặng tấn công người dân
Ruồi nhặng "tấn công" người dân

Người dân dựng lán giữa đường phản đối bãi rác gây ô nhiễm - 3

Người dân mắc màn ăn cơm

Quá bức xúc vì tình trạng trên, người dân thôn 4, xã Minh Sơn đã tập trung đến khu vực đường ra vào bãi rác đồi Mốc, dựng lán để ngăn chặn xe chở rác vào đây. Được biết, mỗi ngày, có hàng chục xe chở rác từ các địa phương lân cận đổ về bãi rác này. Người dân địa phương cũng đã nhiều lần đề nghị chuyển bãi rác theo đúng quy định.

Ông Lê Ngọc Cửu, xã Minh Sơn, cho biết, do bãi rác nằm qúa gần khu dân cư nên mùi hôi thối hành hạ người dân cả ngày. Cuộc họp nào cũng đề nghị nhanh chóng xử lý nhưng mấy năm nay vẫn chưa giải quyết xong.

Người dân dựng lán giữa đường để ngăn xe chở rác
Người dân dựng lán giữa đường để ngăn xe chở rác

Theo ông Lê Phú Thành - Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn thì tình trạng ô nhiễm của bãi rác đồi Mốc đã diễn ra nhiều năm qua, xã cũng chỉ biết tuyên truyền người dân, đề nghị cấp trên phun thuốc cho bớt mùi hôi thối và diệt ruồi. Xã đã làm tờ trình gửi UBND huyện Triệu Sơn và được biết huyện sẽ xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn để giải quyết vấn đề rác thải của thị trấn và các xã lân cận. Cũng theo ông Thành thì trước mắt vẫn phải đổ rác ở bãi rác đồi Mốc.

Năm 2015, người dân xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn cũng từng dựng lều lán phản đối xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại đây
Năm 2015, người dân xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn cũng từng dựng lều lán phản đối xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại đây

Trước đó, năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư xây dựng bãi rác trên diện tích 45.650m2 ở khu vực đồi Mốc, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng, do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư; công suất xử lý rác là 4.000 tấn/năm. Tuy nhiên, do lo ngại bãi chôn lấp rác thải sẽ gây ô nhiễm nên vào khoảng tháng 7/2015, nhiều người dân xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn đã dựng lều lán, cắm chốt để phản đối.

Duy Tuyên