Quảng Ngãi:

Người dân đội mưa "vá" mái nhà sau bão

(Dân trí) - Bão tan, người dân Quảng Ngãi đội mưa "vá" lại những mái nhà bị gió, lốc cuốn bay.

Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 1

Ảnh hưởng bão số 5, đêm 30 và rạng sáng 31/10 tại Quảng Ngãi có gió mạnh. Nhiều khu vực xuất hiện lốc xoáy làm sập 5 ngôi nhà, tốc mái 575 căn nhà.

Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 2

Huyện Mộ Đức là địa phương bị thiệt hại nặng nhất với 460 căn nhà bị tốc mái. Mái nhà bị gió, lốc cuốn bay lại gặp mưa lớn kéo dài khiến nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng hoàn toàn.

Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 3

“Lốc xoáy quá mạnh khiến mái nhà tôi bay mất. Bao nhiêu lúa gạo dự trữ, nhiều đồ điện tử trong nhà không kịp di dời bị ngấm nước mưa hư hỏng hết", ông Nguyễn Mậu Quất (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) than thở.

Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 4
Ngay sau khi bão tan, lực lượng vũ trang đã giúp người dân sửa chữa nhà cửa. Trung tá Trần Huy Nghĩa - Chính trị viên đồn Biên phòng Đức Minh cho biết, sau khi bão tan, toàn đơn vị đã ra quân giúp người dân lợp lại mái nhà. Đơn vị sẽ nỗ lực hỗ trợ người dân cho đến khi toàn bộ số nhà bị hư hỏng trong khu vực được sửa chữa, đảm bảo cho người dân ổn định cuộc sống trong tình hình mưa lớn kéo dài.
Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 5
Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 6

Ngày 31/10, tại Quảng Ngãi tiếp tục có mưa lớn khiến nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ của người dân gặp nhiều khó khăn. Đến chiều tối, nhiều ngôi nhà bị tốc mái vẫn chưa được sửa chữa xong.

Hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 5

Theo số liệu cập nhật mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến 17h ngày 31/10, bão số 5 đã làm 1  người mất tích, 14 người bị thương (đều ở Quảng Ngãi) và hơn 2.135 ngôi nhà bị hư hỏng (Quảng Nam: 65; Quảng Ngãi: 647; Bình Định: 1.120; Phú Yên: 303); 2.045 nhà bị ngập (Bình Định: 1.962; Phú Yên: 83).

Người dân đội mưa vá mái nhà sau bão - 7

Hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hỏng do bão số 5. (Ảnh: Doãn Công).

Ngoài ra, bão số 5 còn gây thiệt hại về nông nghiệp: 218 ha lúa (Phú Yên); 5.303 ha hoa màu (Quảng Ngãi 593; Bình Định: 4.500; Phú Yên: 210) và 72 ha (Bình Định: 20; Phú Yên: 52) nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại,...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên đêm nay (31/10) và ngày mai (1/11), ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-250mm/24h, có nơi trên 300mm/24h). Đến ngày 2/11, khu vực này mưa giảm dần.

Cảnh báo: Từ ngày 4-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Nguyễn Dương

Quốc Triều