Người ăn xin công đức 1 triệu baht

Tại Thái Lan, một ông già ăn xin đã khiến nhiều người phải thán phục khi công đức 1 triệu baht (khoảng 350.000 USD) cho ngôi chùa Wat Rai Khing, tỉnh Nakhon Pathom cách Thủ đô Bangkok gần 60km.

 

Ông Aiam Cambhiranon trước cổng chùa Wat Rai khing


Ông Aiam Cambhiranon trước cổng chùa Wat Rai khing

Ông Aiam Cambhiranon, 63 tuổi bị bại liệt và rất khó khăn trong việc phát âm, đã đi ăn xin suốt 34 năm qua, chủ yếu là ông ăn xin trước cổng ngôi chùa Wat Rai Khing. Ông chỉ giữ lại một ít từ số tiền xin được đủ để chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân, số còn lại chủ yếu ông lại mang đi làm từ thiện hoặc công đức. Đây là lần thứ 3 ông Aiam Cambhiranon cống tiến vào chùa với số tiền lớn. Tháng 4-2011, ông đã cống tiến cho chùa 400.000 baht, và năm ngoái tổng số tiền ông quyên tặng tương đương 1 triệu baht. Người dân nơi đây cũng như khách vãn cảnh chùa rất ấn tượng với hình ảnh một người ăn mày thân thiện và lịch sự như ông vì ông không bao giờ có hành động chèo kéo người đi lễ chùa. 

Theo Trần Biên
An ninh thủ đô/Bangkokpost/ Thailandfriends