Quảng Trị:

Ngư dân phấn khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm

(Dân trí) - Những chiếc thuyền cập cảng Cửa Việt ngày đầu năm mới 2018 với nhiều tôm, cá đã mang đến tín hiệu vui cho nhiều ngư dân Quảng Trị. Bà con nơi đây đang tích cực chuẩn bị ngư, lưới cụ để dong thuyền ra khơi, bám biển đánh bắt hải sản.

Về cảng Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, PV Dân trí đã ghi nhận không khí sôi động, tấp nập ngay trong những ngày đầu của năm mới 2018. Khi những chiếc tàu đánh bắt chưa cập cảng, bà con đã tập trung trên bờ đón đợi các tàu mang nhiều hải sản trở về. Những tiểu thương chờ đợi để mua hải sản mang đi tiêu thụ khắp nơi.

Ngư dân vận chuyển những mẻ cá tươi vừa đánh bắt được trong chuyến biển đầu năm
Ngư dân vận chuyển những mẻ cá tươi vừa đánh bắt được trong chuyến biển đầu năm

Tỉnh Quảng Trị cũng là địa phương nằm trên dải đất miền Trung, chịu ảnh hưởng nặng nề của sự cố môi trường. Vượt qua những khó khăn, bà con ngư dân tích cực bám biển đánh bắt, đưa sản lượng hải sản khai thác được tăng lên đáng kể. Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, sản lượng khai thác thủy hải sản trong năm 2017 đạt hơn 25 nghìn tấn.

Nhận thấy rõ tài nguyên biển đang dần phục hồi, sản lượng hải sản tăng lên so với trước, khiến nhiều ngư dân phấn khởi vươn khơi bám biển, hy vọng những vụ đánh bắt mới bội thu.

Những ngày này, tàu của anh Lê Văn Tuấn (ở xã Gio Việt, huyện Gio Linh) đang tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ để vươn khơi. Ngư dân Lê Văn Tuấn cũng là người đã trúng lớn mẻ cá bè “có một không hai” trong năm 2017, với sản lượng hơn 150 tấn, thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng. Nhờ chuyến biển ấy mà anh có điều kiện nâng cấp tàu lớn để bám biển, tiếp tục sự nghiệp của cha ông.

Tại cảng cá Cửa Việt, tàu của anh Dương Viết Chiến trở về sau vài giờ đánh bắt trên biển. Khai thác cách bờ khoảng 3 hải lý, anh thu được mẻ cá đầu tiên của năm mới hơn 50 kg cá khoai. Với giá thị trường từ 70-90 ngàn đồng/kg, đã đem lại cho anh và bạn thuyền gần 4 triệu đồng. Thời điểm này đang là vụ đánh bắt cá khoai nên nhiều ngư dân đã thu được sản lượng hải sản đáng kể.

Khung cảnh tấp nập tại cảng cá Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị
Khung cảnh tấp nập tại cảng cá Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị

Ngư dân Lê Văn Phi (ở Khu phố 4, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh), chủ tàu QT 90135 cho biết, những ngày gần đây biển yên lặng nên nhiều ngư dân tranh thủ vươn khơi. Chuyến biển đầu năm tàu anh Phi đánh bắt được nhiều tôm, cá.


Những mẻ cá khoai đầu tiên ngư dân thu hoạch được

Những mẻ cá khoai đầu tiên ngư dân thu hoạch được

Theo ghi nhận của PV, tại vùng biển bãi ngang xã Gio Hải, nhiều ngư dân cũng đang tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ để dong thuyền ra biển đánh bắt. Một số hộ ngư dân đã thu được nhiều hải sản trong chuyến biển đầu năm.

Anh Bùi Đình Đồng (ở thôn 4, xã Gio Hải) cho biết, trong chuyến biển ngày đầu tiên của năm mới, thuyền của anh đã đánh bắt được một ít cá khoai, cá hố. Sau khi bán cho thương lái, anh thu được 1 triệu đồng. Anh Đồng nói rằng, đây là giai đoạn đầu của vụ đánh bắt cá khoai, nhưng do biển gần bờ không thuận nên sản lượng ít. Tuy vậy, anh Đồng hy vọng những ngày tới thời tiết thuận lợi sẽ đánh bắt khá hơn.

Anh Đồng thu xếp lại lưới sau chuyến đánh bắt đầu năm thuận lợi
Anh Đồng thu xếp lại lưới sau chuyến đánh bắt đầu năm thuận lợi

Đang sửa soạn lại thuyền lưới để chuẩn bị ra khơi, ngư dân Bùi Đình Bảo (xã Gio Hải) cho hay, sau hơn 2 tháng nằm bờ do thời tiết xấu, anh chuẩn bị ngư lưới cụ để ra biển, mở đầu cho vụ đánh bắt mới của năm. Trước đó, sau khi nhận được tiền hỗ trợ bồi thường sự cố môi trường biển, anh Bảo đã đầu tư mua sắm máy móc, lưới cụ để nâng cao hiệu suất đánh bắt.

Theo anh Bảo, giai đoạn này đang vào vụ cá khoai nên anh tranh thủ đi đánh bắt. Tuy nhiên, do biển động nên nhiều bà con bị thất thu.

Anh Bùi Đình Bảo băn khoăn, bà con ngư dân chủ yếu dựa vào việc đánh bắt gần bờ. Thế nhưng, thời gian gần đây vùng biển gần bờ bị các tàu giã cào thường xuyên hoành hành, tài nguyên biển bị giảm đáng kể. Các ngành chức năng cần vào cuộc để đảm bảo quyền lợi đánh bắt cho người dân.

Xác định việc đánh bắt xa bờ là mũi nhọn nhằm tăng sản lượng khai thác cũng như góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, Chính phủ và địa phương đã có nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích ngư dân vươn khơi, bám biển. Trong đó, Nghị định 67 của Chính phủ đã phát huy hiệu quả to lớn, giúp nhiều ngư dân nâng cao hiệu quả đánh bắt.

Ngư dân phấn khởi vươn khơi đánh bắt hải sản đầu năm - 5

Đội tàu vỏ thép hiện đại của ngư dân Quảng Trị mới đưa vào khai thác
Đội tàu vỏ thép hiện đại của ngư dân Quảng Trị mới đưa vào khai thác

Từ khi Nghị định 67 và chính sách phát triển thủy sản của Chính phủ có hiệu lực; tính đến nay, Quảng Trị đã có 25 chiếc tàu có công suất lớn được đóng theo Nghị định 67 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ nâng cao năng lực khai thác. Các địa phương cũng thành lập được hàng trăm tổ, đội khai thác với hơn 500 tàu thuyền để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên biển. Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có trên 2.800 tàu thuyền với tổng công suất 69.480 CV, trên 170 tàu cá xa bờ.

Theo đánh giá, hiện nay nguồn lợi thủy sản đã khôi phục, phương tiện khai thác được tăng cường tạo điều kiện cho bà con ngư dân đẩy mạnh khai thác xa bờ. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng nghề cá ngày càng được đầu tư và tăng cường phục vụ cho hoạt động khai thác, chế biến.

Đăng Đức