1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngư dân đầu tiên của Nghệ An đưa tàu vỏ sắt vào đánh bắt cá

(Dân trí) - Chiếc tàu cá vỏ sắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An của ông Nguyễn Quốc Trọng (trú xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc) vừa nhận về và đã xuất hành chuyến biển đầu tiên với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn.

Đây là 1 trong 10 chiếc tàu cá vỏ sắt được Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (SBIC) bàn giao cho ngư dân ở các địa phương. Tàu chụp mực vỏ thép Quốc Trọng 01 được SBIC bàn giao cho ông Nguyễn Quốc Trọng, xóm Tân Lập, xã Nghi Quang (Nghi Lộc) vào ngày 2/3/2015 và ngày 11/3 chính thức xuất bến ra khơi.



Tàu vỏ sắt được thiết kế hệ thống tời thủy lực, hệ thống dàn và tay gông cần chụp mực.

Tàu vỏ sắt được thiết kế hệ thống tời thủy lực, hệ thống dàn và tay gông cần chụp mực.
Tàu vỏ sắt được thiết kế hệ thống tời thủy lực, hệ thống dàn và tay gông cần chụp mực.

Được biết đây là chiếc tàu cá vỏ sắt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến thời điểm hiện tại. Chiếc tàu nằm trong đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững do Chính phủ hỗ trợ.

Theo đó, Chính phủ hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu vỏ sắt được vay 90% tổng giá trị con tàu trong 10 năm, với lãi suất 3%/năm. Người đi vay thế chấp thân tàu và được bảo hiểm, khi có rủi ro xảy ra Nhà nước sẽ có chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm tiếp tục ra khơi, bám biển.

Tàu đánh cá vỏ sắt 01 của ông Nguyễn Quốc Trọng được thiết kế V018 và trang bị gồm: máy chính công suất 650HP, 4 tổ máy phát điện, được lắp đặt hệ thống đèn gọi cá gồm 140 bóng đèn cao áp thủy ngân công suất 1.000 W/1 bóng, la bàn từ, hệ thống thiết bị GPS, máy đo sâu dò cá, nhiều thiết bị vô tuyến điện và cho 20 thuyền viên trên tàu dài ngày. Tàu cũng được thiết kế hệ thống tời thủy lực, hệ thống dàn và tay gông cần chụp mực.

Máy chính công suất 650HP.

Máy chính công suất 650HP.

Tàu cá 01 được thi công sau hơn 5 tháng, dưới sự giám sát của Trung tâm đăng kiểm nghề cá thuộc Tổng cục Thủy sản. Tàu do Công ty CP Kỹ thuật đóng tàu Việt Nam thiết kế theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm và có sự điều chỉnh một số hạng mục để phù hợp với tập quán khai thác của ngư dân vùng biển xứ Nghệ.

Ông Nguyễn Quốc Trọng cho biết, đây là chuyến xuất quân đầu tiên bằng tàu vỏ sắt, nên rất tự tin, vui mừng và hứa hẹn sẽ cho kết quả tốt nhất, đảm bảo và an toàn trong quá trình khai thác.

Ông Trọng cũng cho biết thêm: “Đây là lần đầu tiên đưa tàu vào sử dụng nên chúng tôi đánh bắt ở vùng biển Nghệ An. Sau chuyến đi sẽ rút kinh nghiệm và những chuyến sau sẽ tiến ra ngư trường xa hơn như Hoàng Sa, Trường Sa. Việc sử dụng tàu vỏ sắt này vừa đảm bảo an toàn cho ngư dân cũng như bảo vệ lãnh thổ của Tổ quốc”.

Với việc ông Trọng đưa vào sử dụng chiếc tàu đánh cá Quốc Trọng 01 hy vọng rằng với chuyến ra khơi đầu tiên ông và các ngư dân sẽ gặp nhiều may mắn.

Nguyễn Duy