Ngư dân Bình Định cứu 2 người nước ngoài trôi dạt trên biển

(Dân trí) - Phát hiện 2 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển, các thuyền viên trên tàu cá Bình Định tổ chức cứu vớt rồi đưa lên tàu chăm sóc nhiều ngày qua.

Ngày 15/1, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết tàu cá BĐ 95786 TS do ông Huỳnh Lâu (40 tuổi, trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, vừa cứu được 2 người nước ngoài (chưa rõ quốc tịch) giữa biển.

Ngư dân Bình Định cứu 2 người nước ngoài trôi dạt trên biển - Ảnh 1.

Tàu cá ngư dân Bình Định cứu 2 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển (ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, tàu cá số hiệu BĐ 95786 TS, trên tàu có 6 lao động, hành nghề câu cá ngừ đại dương, xuất bến ngày 22/12/2018 tại bờ biển huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Đến ngày 3/1, khi đang hành nghề ở vùng biển xa bờ thì tàu phát hiện 2 người nước ngoài bị nạn trôi dạt trên biển sắp đuối nước.

Thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu cá Bình Định đã tổ chức cứu vớt thành công; sau đó chăm sóc sức khỏe ban đầu, cho 2 người nước ngoài ăn nghỉ trên tàu cá. Hiện 2 người này đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe.

Đồn biên phòng Tam Quan Nam cũng cho biết, dự kiến tàu cá Bình Định trên sẽ chở 2 nạn nhân người nước ngoài về cảng Tam Quan Bắc trong ngày mai (16/1).

Doãn Công