1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Ngốn 260 triệu đồng công trình vệ sinh vẫn suốt ngày "đày đọa" dân

(Dân trí) – Nhà vệ sinh của trạm y tế xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) được đầu tư 260 triệu thế nhưng mới đưa vào sử dụng được hơn nữa năm đã hư hỏng.

"Nhà vệ sinh nhìn rộng rãi, khang trang, được lát gạch sáng bóng thế nhưng mỗi khi đi vệ sinh lại phải mang xô đi xách nước vào để dội. Khổ lắm" – một cán bộ của trạm y tế than thở.

Nhà vệ sinh được đầu tư 260 triệu nhưng gần như không sử dụng vì không có nước
Nhà vệ sinh được đầu tư 260 triệu nhưng gần như không sử dụng vì không có nước

Nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch vệ sinh môi trường, Trạm y tế xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc được tài trợ xây dựng một công trình vệ sinh với tổng vốn hơn 260 triệu. Trong đó, vốn tài trợ là 80 % do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, 20 % còn lại là vốn đối ứng của địa phương. Công trình được xây khởi công xây dựng vào tháng 9/2011 và sau 2 tháng thi công thì đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến tháng 5/2012, tức chỉ sau hơn 5 tháng đưa vào sử dụng, công trình bắt đầu bị hư hỏng. Hệ thống ống dẫn nước bị nứt vỡ khiến nước chảy lênh láng vào cả phòng hậu sản.

"Khi nhận được dự án này, chúng tôi mừng lắm. Thế mà chưa kịp vui thì phải khốn khổ vì cái nhà vệ sinh này. Mỗi lần bơm nước lên bể thì đúng 5 phút sau, nước trong bể đã cạn khô, nước chảy tràn vào cả phòng hậu sản. Còn khi nào đi vệ sinh là lại phải múc nước giếng ở nơi khác vào để dội" - chị Nguyễn Thị Sen, hộ sinh Trạm y tế chia sẻ.

Nhà vệ sinh nhếch nhách, bẩn thỉu vì...thiếu nước
Nhà vệ sinh nhếch nhách, bẩn thỉu vì...thiếu nước

Mỗi lần bơm nước lên bể, nước lại chạy ngược xuống, tràn vào cả phòng hậu sản
Mỗi lần bơm nước lên bể, nước lại chạy ngược xuống, tràn vào cả phòng hậu sản

Hệ thống nước không có khiến nhà vệ sinh trở nên nhếch nhác và gần như bị bỏ không. "Chỉ những lúc bất đắc dĩ chúng tôi mới đi, chứ không có nước thì rất bất tiện. Nhiều sản phu đến đây, mỗi lần đi vệ sinh hết sức vất vả. Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến lên trạm trưởng nhưng công trình vẫn không được sửa chữa. Tôi nghĩ là có vấn đề chứ công trình hơn 260 triệu mà mới sử dụng được mấy tháng đã hư" – chị Sen cho biết.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Xuân Oanh - Trạm trưởng Trạm y tế Tiến Lộc, kiêm Phó trưởng Ban giám sát cộng đồng không hề hay biết gì về đơn vị thi công cũng như thời gian bảo hành của dự án, mà ông chỉ nhớ mang máng là do 1 doanh nghiệp tên Lương thi công. Cũng chính vì vậy mà công trình bị bỏ mặc từ hơn 1 năm nay.

Còn ông Võ Tá Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc, kiêm Trưởng ban giám sát cộng đồng của công trình này cho biết: "Dự án này do C.ty xây dựng MTV Nguyễn Thành Lương (có trụ sở tại xã Thạch Liên, Thạch Hà) làm đơn vị thi công. Việc nhà vệ sinh bị hư hỏng thì chúng tôi cũng không biết vì phía anh Oanh (Trạm trưởng Trạm y tế) không báo lên nên chúng tôi không biết".

Xuân Sinh – Văn Dũng