1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngôi làng liên tục bị "trời đánh" khiến dân phải bỏ nhà ra đi

Quốc Triều

(Dân trí) - Trung bình mỗi năm khu dân cư Long Vót bị sét đánh trúng khoảng 15 lần. Quá lo sợ, người dân bỏ làng đến nơi khác dựng nhà sinh sống.

Thôn Ra Manh (xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) nằm ở nơi hẻo lánh, bốn bề là núi rừng nên đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Giữa nơi hẻo lánh ấy, khu dân cư Long Vót có lẽ là nơi khó khăn nhất. Tại đây có 17 hộ dân với 73 nhân khẩu. Người dân ở đây vừa phải chật vật mưu sinh, vừa nơm nớp lo sợ "thiên lôi" ghé thăm.

Mỗi năm, người dân khu dân cư Long Vót phải hứng chịu hàng chục vụ sét đánh trúng làng (Ảnh: Quốc Triều).

Vào mùa mưa, ngôi làng liên tục bị sét đánh trúng. Nhẹ thì gia súc, gia cầm bị chết, nặng thì đánh trúng người, nhà cửa. Nhiều người ở khu dân cư Long Vót bị sét đánh trúng suýt chết.

Ông Đinh Văn Đôn cho biết, năm nào cũng có hàng chục vụ sét đánh xuống làng. Mới đây, ông Đôn cùng gia đình đang ăn cơm trưa thì trời nổi giông sét. Một tia sét chớp sáng rồi đánh trúng mái nhà. Gia đình ông phải bỏ nhà chạy thoát thân.

"Sấm sét sợ lắm, chớp sáng rực kèm tiếng nổ. Năm nào sét cũng đánh trúng làng", ông Đôn cho biết.

Người dân Long Vót sợ sấm sét sẽ gây chết người nên mỗi lần có mưa giông là phải tìm nơi trú ẩn (Ảnh: Quốc Triều).

Suốt nhiều năm liền, khu dân cư Long Vót bị sấm sét đe dọa. Quá lo sợ, cả 17 hộ dân bàn nhau rồi quyết định bỏ làng đến nơi khác dựng nhà sinh sống.

Những ngày này, người dân Long Vót đang dựng lại nhà ở nơi ở mới cách xa làng cũ. Đây là khu vực giáp ranh thôn Mang Nách (xã Ngọc Tem, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum).

Gia đình có điều kiện dựng lại căn nhà sàn nhỏ. Một số hộ quá khó khăn phải che lều tạm sinh sống.

Sợ giông sét nên người dân bỏ làng đến nơi khác dựng nhà sinh sống (Ảnh: Quốc Triều).

Anh Đinh Văn Đôn cũng bỏ làng đến nơi khác dựng nhà. Có lẽ trong làng anh Đôn là người sợ "thiên lôi" nhất bởi vợ và con anh từng bị sét đánh trúng ngất xỉu.

"Bị sét đánh trúng nhưng may thoát chết. Ở làng cũ bị sét đánh liên tục, sợ lắm. Mỗi lần có mưa giông là cả làng vào nhà đóng kín cửa", anh Đôn nói.

Theo ông Đỗ Thanh Vượt - Chủ tịch UBND xã Sơn Long, khu dân cư Long Vót thường xuyên bị ảnh hưởng bởi giông sét. Mỗi năm, khu vực này bị sét đánh khoảng 15 lần. Giông sét làm hư hỏng nhà cửa, làm chết vật nuôi, đe dọa tính mạng của người dân.

Theo ông Vượt, vẫn chưa có lý giải về hiện tượng giông sét liên tục đánh trúng khu dân cư Long Vót. Để đảm bảo tính mạng, người dân phải rời làng đến nơi khác dựng nhà. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ để bà con từng bước ổn định đời sống tại nơi ở mới.

Tuy nhiên, nơi ở mới còn rất nhiều khó khăn do thiếu điện, nước sinh hoạt. Đường giao thông bị chia cắt bởi sông suối, nhất là vào mùa mưa lũ.

Nơi ở mới của người dân Long Vót khá tạm bợ, thiếu thốn điện, nước sinh hoạt nên cuộc sống người dân càng khó khăn hơn trước (Ảnh: Quốc Triều)

Đa số các hộ dân ở khu dân cư Long Vót thuộc diện hộ nghèo, nay phải bỏ làng ra đi vì giông sét. Điều đó khiến cuộc sống của họ đã khó nay càng thêm khó. Chính quyền địa phương đang kiến nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí đầu tư khu tái định cư để người dân ổn định cuộc sống.