PhotoStory

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân đổ về chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) để check-in với không gian lung linh của hơn 1.500 lồng đèn nhân dịp kỷ niệm Lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 1

Tối 29/5, hàng nghìn người dân đã đổ về chùa Pháp Hoa (quận 3, TPHCM) để check-in nhân dịp kỷ niệm Lễ Phật đản Phật lịch 2567.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 2

Chùa Pháp Hoa nằm ngay trung tâm thành phố, đây là ngôi chùa cổ có lịch sử gần 100 năm. Nơi đây còn là cái nôi văn hóa Phật pháp, được nhiều du khách thập phương tìm về hành hương.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 3

Được chuẩn bị trong thời gian gần nửa tháng với quy mô hơn 1.500 lồng đèn đầy đủ kích cỡ. Vẻ đẹp lung linh của ngôi chùa nằm ngay trung tâm thành phố khiến không ít người dân và du khách tò mò ghé thăm.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 4

Ghi nhận vào lúc 20h, xe máy nối đuôi nhau đợi vào chùa.

"Chạy từ quận Bình Tân sang gần 20km, tuy xa nhưng khi đến đây, mình đã thực sự mãn nhãn với vẻ đẹp lộng lẫy của ngôi chùa này", Phan Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chia sẻ.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 5

Khu vực thả hoa đăng cũng thu hút nhiều người xếp hàng đứng đợi.

Thả đèn hoa đăng là một việc làm ý nghĩa trong Phật giáo. Khi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người sẽ cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, an lạc cho mình và mọi người.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 6

Lời cầu nguyện "gia đình con bình an" được người dân viết lên hoa đăng.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 7

Bà Từ Thị Quế Châu (47 tuổi, ngụ quận 4) cho biết: "Rằm to lễ lớn nào tôi cũng đến chùa để cầu cho các thành viên trong gia đình có thật nhiều sức khỏe. Đây là lần đầu tiên tôi được con gái dẫn đến chùa Pháp Hoa để lễ Phật".

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 8

Hình ảnh dòng người xếp hàng dài đợi đến lượt thực hiện nghi thức tắm phật.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 9

Nghi thức tắm Phật là một hành động để mỗi người liên tưởng tới việc gột rửa thân tâm của bản thân mình nhằm tìm lại sự thanh tịnh vốn có. 

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 10

Theo ghi nhận, khu vực Chánh điện của chùa có rất đông người vào lễ Phật và tham quan.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 11

"Gia đình mình không theo đạo Phật, tình cờ đi ngang đây thấy mọi người dừng lại nhiều nên mình cùng bạn cũng tò mò vào xem. Chụp ảnh ở đây khiến mình ngỡ như đang ở phố cổ Hội An", Trà Thị Liễu Quyên (22 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Ngôi chùa trang trí hơn 1.500 lồng đèn thu hút người dân ở TPHCM - 12

Đại lễ Phật đản hay còn gọi là Đại lễ Vesak được tổ chức vào tháng 4 âm lịch hàng năm, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước công nguyên. Đây được coi là sự kiện trọng đại nhất đối với các Phật tử trên khắp năm châu. Đại lễ không chỉ là cơ hội để mọi người cầu bình an, may mắn cho bản thân, gia đình mà còn là khoảng thời gian được tìm hiểu về Phật pháp, hòa mình vào không khí vui tươi, nhộn nhịp mừng ngày Đức Thế Tôn giáng trần.