Nghìn tỷ của "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào?

Thế Kha

(Dân trí) - Cơ quan thi hành án dân sự đã tăng cường hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng ở Singapore khấu trừ 1/2 khoản tiền trong tài khoản của 2 vợ chồng Nam.

Sáng 13/9, thông tin với PV Dân trí, đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết, theo bản án phúc thẩm vào tháng 3/2019, ngoài mức án 5 năm tù, Phan Sào Nam- cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online phải thi hành tổng cộng số tiền là 1.475 tỷ đồng.

Nghìn tỷ của trùm cờ bạc Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào? - 1

Phan Sào Nam tại một phiên tòa.

Quyết liệt, khéo léo vận động Phan Sào Nam thi hành án

Tính đến tháng 9/2019, Phan Sào Nam đã thi hành được số tiền 1.346 tỷ đồng, khoản còn lại trên 160 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả khoản 3,5 triệu USD Singapore, đứng tên Phan Sào Nam và vợ của Nam là bà Nguyễn Thị Tâm Chuyên gửi tại Ngân hàng Singapore, mà tòa án tuyên phải thu hồi.

Trong thời gian Phan Sào Nam chấp hành án tại Trại giam Quảng Ninh, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, hướng dẫn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục xử lý 5 xe ô tô mà cơ quan điều tra đã kê biên thu được hơn 5 tỷ đồng để thi hành cho Phan Sào Nam.

Đồng thời chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ gặp gỡ động viên, thuyết phục Phan Sào Nam tiếp tục nộp tiền để khắc phục hậu quả.

Trong thời gian này, qua hoạt động tương trợ tư pháp với phía Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, được biết vợ chồng Phan Sào Nam còn có tài khoản gửi tại Ngân hàng DBS - Singapore với số tiền 5,3 triệu USD.

Ngay sau khi Phan Sào Nam được trả tự do vào ngày 6/2/2021, Tổng cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan của VKSND Tối cao để thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp với Cơ quan Tổng chưởng lý Singapore, kịp thời ban hành các quyết định về thi hành án dân sự và thu thập đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho phía cơ quan chức năng Singapore theo quy định.

"Cơ quan thi hành án dân sự cũng tăng cường hướng dẫn, giải thích, thuyết phục để Phan Sào Nam tự nguyện làm đơn đề nghị ngân hàng khấu trừ 1/2 khoản tiền trong tài khoản của vợ chồng Phan Sào Nam gửi tại Ngân hàng DBS - Singapore"-đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay.

Trên cơ sở kết quả phiên điều trần của phía Singapore, ngày 9/9, số tiền trên 2,65 triệu USD và trên 126.749 USD Singapore mà Phan Sào Nam tự nguyện trích nộp đã được chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ mở tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

"Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ đang thực hiện các thủ tục để sung vào Ngân sách Nhà nước"- thông tin từ Tổng cục Thi hành án dân sự cho hay.

Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, đây là vụ việc được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo, Bộ Tư pháp và VKSND Tối cao được giao phối hợp thực hiện. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ, đến nay số tiền thu hồi được trong vụ việc đạt tỷ lệ rất lớn.

Nghìn tỷ của trùm cờ bạc Phan Sào Nam được thu hồi như thế nào? - 2

Trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ, "trùm cờ bạc" Nguyễn Văn Dương - cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC - còn phải thi hành án trên 1.343 tỷ đồng nhưng bất động sản để thi hành án không còn nhiều.

Phan Sào Nam có thể thi hành án tù trở lại?

Như đã phản ánh, trong quá trình chấp hành án tù, từ tháng 4/2020, Phan Sào Nam đã được TAND tỉnh Quảng Ninh ra các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với thời gian 19 tháng. Ngày 4/2/2021, TAND tỉnh Quảng Ninh lần thứ hai chấp nhận đề nghị của Trại giam Quảng Ninh, giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 3 tháng 7 ngày. Phan Sào Nam ra trại từ ngày 6/2/2021, sớm 22 tháng so với thời hạn.

Tháng 4/2021, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại Hà Nội cho rằng TAND tỉnh Quảng Ninh 2 lần ra quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho Phan Sào Nam ra tù trước hạn là thiếu cơ sở pháp lý, cần phải hủy bỏ.

Ngày 9/9 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định, Ban cán sự đảng, cá nhân Bí thư Ban cán sự đảng các nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025, một số Ủy viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo và cán bộ TAND tỉnh Quảng Ninh đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; vi phạm các Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng TAND tỉnh; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc xét, quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Phan Sào Nam khi không đủ điều kiện. Vi phạm này là nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và uy tín của tổ chức đảng, của ngành tòa án. 

Dù VKSND Cấp cao tại Hà Nội đề nghị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Phan Sào Nam từ tháng 4/2021 nhưng đến nay phiên tòa chưa thể diễn ra do nhiều nguyên nhân, trong đó có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp.

Trao đổi với Dân trí, Trung tướng Trần Văn Độ - nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao, nguyên Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, nhận định kháng nghị đối với bản án là bình thường, song ra kháng nghị đối với quyết định giảm án là chưa từng có trong lịch sử tố tụng.

Nếu TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị hủy các quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù thì Phan Sào Nam phải thi hành án trở lại. Đồng thời cơ quan chức năng sẽ xem xét toàn diện trách nhiệm của những cán bộ có liên quan tới vụ việc này.