1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Nghi vấn sinh vật lạ làm cá bớp chết hàng loạt

(Dân trí) - Ngày 13/6, ông Nguyễn Minh Cảnh - Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) - cho biết, địa phương đã cử cán bộ phụ trách thủy sản ra đảo Hòn Chuối phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ tình trạng cá bớp nuôi chết bất thường vào những ngày qua.

Thông tin từ người dân nuôi cá bớp ở đảo Hòn Chuối (khóm 1, thị trấn Sông Đốc) cho biết, khoảng một tuần nay, cá bớp nuôi lồng ở quanh đảo Hòn Chuối bị chết bất thường. Qua thống kê ban đầu đã có hơn 1.000 con cá bớp của 3 hộ nuôi bị chết, thiệt hại cả tỷ đồng.

Theo người dân, cá bớp bị chết bất ngờ sau khi xuất hiện một loại sinh vật lạ màu trắng, thân mềm bám vào cá. Người dân nghi vấn đây có thể là sinh vật gây hại cho cá, nhưng chưa biết đó là con gì.

Lồng nuôi cá bớp quanh đảo Hòn Chuối. (Ảnh: H.H)
Lồng nuôi cá bớp quanh đảo Hòn Chuối. (Ảnh: H.H)

Một cán bộ có trách nhiệm ở địa phương thông tin, loài sinh vật lạ này được cho là sống ở tầng đáy biển, dài khoảng 20 cm, to cỡ đầu đũa ăn. Cả tuần qua, người dân thấy sinh vật lạ này nổi lên mặt biển lúc sáng sớm và bám vào cá bớp, khiến cá bị chết.

Lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan thú y cũng đã cử cán bộ chuyên môn ra đảo Hòn Chuối để tìm hiểu vụ việc. Cho đến nay vẫn chưa xác định được sinh vật này là con gì và có ảnh hưởng đến cá bớp hay không. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi đi kiểm tra để làm rõ.

Sinh vật lạ được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của cá bớp. (Ảnh: T.T)
Sinh vật lạ được cho là nguyên nhân gây ra cái chết của cá bớp. (Ảnh: T.T)

Cho đến cuối ngày 12/6, người dân cho biết lượng cá bớp nuôi ở đảo Hòn Chuối vẫn còn chết nhưng mức độ ít hơn so với vài ngày trước.

Hiện các ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang tìm nguyên nhân cá chết và sự xuất hiện của loại sinh vật lạ trên.

Huỳnh Hải - Tuấn Thanh