Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm nay

(Dân trí) - Trong phiên họp chiều 28/3, Quốc hội đã nhất trí với tờ trình của Chính phủ về việc cho người lao động được nghỉ ngày giỗ Tổ Hùng Vương thông qua việc sửa đổi điều 73 Bộ Luật Lao động. Cuối kì họp, Quốc hội sẽ thông qua dự luật này và luật mới sẽ được thực thi ngay từ ngày giỗ Tổ năm nay.

Như vậy số ngày được nghỉ làm việc nguyên lương của người lao động hàng năm sẽ được nâng lên thành 9 ngày (Tết dương lịch: 1 ngày; Tết Âm lịch : 4 ngày; chiến thắng 30/4: 1 ngày; Quốc tế lao động 1/5: 1 ngày, Quốc khánh 2/9: 1 ngày ).

 

Báo cáo thẩm tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội do Phó Chủ tịch Đặng Như Lợi trình bày khẳng định: “Việc qui định để người lao động được nghỉ thêm một ngày được hưởng lương có thể ít nhiều ảnh hưởng tới chi phí tiền lương, tiền công của một số doanh nghiệp, song ngày giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành tình cảm, tâm linh của người Việt Nam, có ý nghĩa chính trị đặc biệt…”.

 

Thêm nữa, theo ông Lợi, khi nền kinh tế đã khởi sắc và dần đi vào thế ổn định thì việc qui định tăng thêm một ngày nghỉ cũng là hợp lí, có lợi nhiều mặt đối với người lao động và thu hút phát triển du lịch. Cùng đó, với 9 ngày nghỉ lễ, tết trong một năm cũng không phải quá nhiều so với các nước trong khu vực.

 

Kim Tân