Quảng Nam:

Nghỉ học tránh dịch corona, 2 học sinh lại tử nạn vì đuối nước

(Dân trí) - Khi không thấy 2 cháu về nhà, người thân đi tìm thì phát hiện các con tử vong trong một hố nước.

Tối 12/2, ông Nguyễn Văn Trí, Chủ tịch UBND phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ 2 học sinh lớp 3 chết đuối thương tâm.

Nghỉ học tránh dịch corona, 2 học sinh lại tử nạn vì đuối nước - 1

Gia đình đang tổ chức lo hậu sự cho T. và H.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 12/2, hai cháu học sinh gồm Trần Thanh T. và Trịnh Ngọc Quốc H. (cả hai cùng 9 tuổi, là học Trường Tiểu học Ngô Quyền, phường An Phú, TP Tam Kỳ) rủ nhau đi chơi ở khối phố Phú Sơn (thuộc phường An Phú).

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, người nhà không thấy T. và H. về nên đã đi tìm.

Theo lời kể của anh Trịnh Quốc Kỳ (36 tuổi, cha của cháu H.), khi đến một hố nước ở địa điểm trên thì anh phát hiện 3 cái mũ cùng dép của con mình nên xuống mò tìm. Một lát sau anh vớt được thi thể 2 cháu.

Nhận được thông tin, chính quyền phường An Phú, lãnh đạo TP Tam Kỳ và lãnh đạo Trường Tiểu học Ngô Quyền đã đến nhà các nạn nhân để thăm hỏi, động viên và chia buồn 2 gia đình. Hiện tại người thân đang tổ chức lo sự cho các cháu.

Được biết, các cháu đang trong thời kỳ nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Công Bính