Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Sáng 14/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ an táng hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Dự lễ có lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tư lệnh Quân khu 4; Đại diện Cục chính sách - Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cục chính sách Bộ Quốc phòng Lào; đại diện Đảng bộ, chính quyền các tỉnh: Xây Xổm Bun, Xiêng Khoảng.

Với tình cảm quốc tế trong sáng, thủy chung, trong những năm kháng chiến, có hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã giúp nước bạn Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, để giành độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Trong số hàng vạn quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, nhiều người đã ngã xuống trên đất nước bạn Lào. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn hàng nghìn người con quê hương đất Việt đang còn nằm lại trên đất bạn.

Bởi vậy trong suốt 35 năm qua, Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của Lào, triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập được 12.202 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 1

 Ban công tác đặc biệt Chính phủ Việt Nam dâng hương vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ.

Trong số đó, đã tổ chức bàn giao 924 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm động: “Hôm nay, giữa những ngày tháng 5 lịch sử, cán bộ, đồng bào Nghệ An được đón thêm 98 anh hùng, liệt sĩ về với Tổ quốc thân yêu.

Các anh ra đi chiến đấu mỗi người mỗi quê, nhưng nay các anh trở về, Nghi Lộc sẽ là quê hương để các anh yên giấc ngàn thu, để chúng tôi, người thân, đồng đội, bạn bè thường xuyên được đến thăm viếng các anh. 

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 2

Đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc.

Trong không khí trang nghiêm đầy xúc động này, xin thắp nén tâm nhang, nguyện cầu linh hồn các anh hùng - liệt sĩ siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, an lành trong thế giới linh thiêng. Cầu mong các anh phù hộ độ trì cho hai đất nước Việt Nam và Lào ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”. 

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đảng bộ và nhân dân Nghệ An nguyện sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, noi gương tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, để nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đồng thời sẽ không ngừng tiếp nối, gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung của hai dân tộc, của hai Đảng cho muôn đời sau.

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 3

Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc - nơi đón anh các anh về đất mẹ.

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 4

Đoàn đại biểu Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tưởng niệm các liệt sĩ.

Nhân dịp này, Chủ tịch tỉnh Thái Thanh Quý bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào anh em nói chung, chính quyền và nhân dân 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xổm Bun nói riêng đã chăm sóc, đùm bọc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam như những người thân ruột thịt; đã giúp đỡ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm, cất bốc, di chuyển hàng vạn hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước, góp phần làm vơi đi nỗi đau thương, mất mát của chiến tranh. 

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 5

Mùa khô năm 2018 - 2019, 98 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, trong đó 1 hài cốt có tên là Tô Văn Chi, chưa xác định được quê quán, đơn vị. 

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 6

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đón các liệt sĩ về an nghỉ ở quê hương. 

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 7

Trong số 98 liệt sĩ được quy tập mùa khô 2018 - 2019 lần này mới có 1 hài cốt xác định được tên tuổi. Do đó, Ban công tác Đặc biệt Chính phủ, QK4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại để xác định danh tính, quê quán, để các anh được trở về với gia đình, người thân.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng biểu dương những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, vượt qua nhiều khó khăn vất vả để tìm kiếm, cất bốc, di chuyển các hài cốt liệt sĩ về quê hương an toàn.

Được biết, trong số 98 liệt sĩ được quy tập mùa khô 2018 - 2019 lần này mới có 1 hài cốt xác định được tên tuổi. Do đó, Ban công tác Đặc biệt Chính phủ, QK4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc còn lại để xác định danh tính, quê quán, để các anh được trở về với gia đình, người thân.

Sáng 14/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Đồng Tâm, tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức lễ truy điệu, an táng 18 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Nghệ An, Thanh Hóa tổ chức lễ an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 8

18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Tâm.

Trong suốt 21 năm qua, kể từ năm 1998 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực tìm kiếm tại các địa bàn chiến đấu ác liệt trong thời kỳ kháng chiến tại tỉnh Hủa Phăn, cất bốc đưa được 2.205 hài cốt liệt sĩ đưa về Việt Nam an táng.

Riêng mùa khô năm 2018-2019, đội quy tập tìm kiếm, cất bốc được 27 hài cốt liệt sĩ trong đó có 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, 9 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong nước.

Nguyễn Phê - Bình Minh