1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An kêu gọi hơn 4.300 tàu thuyền tránh bão số 4

(Dân trí) - Chiều 25/9, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được 4.323 tàu, thuyền với hơn 19.453 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ neo đậu tại các bến và cửa lạch an toàn để tránh bão.

Nghệ An kêu gọi hơn 4.300 tàu thuyền tránh bão số 4 - 1
Tàu, thuyền đang đánh bắt hải sản trên biển đã vào bờ tránh bão.
 
Ngoài ra còn có khoảng 127 phương tiện với hơn 731 lao động đang hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ; có 3 phương tiện với 27 lao động hoạt động ở khu vực Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, số còn lại đang hoạt động gần bờ. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin về hướng đi và vị trí của cơn bão số 4. Không có phương tiện nào ở vùng nguy hiểm.
 
Tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án sơ tán dân vùng cửa sông, ven biển, nếu nước dâng 1-3m thì phải sơ tán gần 10 ngàn hộ với 54 ngàn dân. Trong khi đó, hàng trăm hộ dân ở miền núi cũng đặt trong tình trạng báo động cần phải di dời như ở bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh do nứt núi Pu Căm.

Tại vùng biển xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu ông Hồ Hoàng Nghiệp - Chủ tịch UBND xã Tiến Thủy cho biết, hiện toàn xã có 178 phương tiện tàu đánh bắt xa bờ đã về neo đậu tại bến an toàn. Bên cạnh đó, có gần 200 tàu nhỏ đang còn đánh bắt ở gần bờ cách bến khoảng 2 giờ đồng hồ cũng đang trên đường về trú bão. Dự kiến trong chiều nay (25/9), tàu thuyền tại xã Tiến Thủy về neo đậu an toàn.

Để chủ động đối phó với bão số 4 có khả năng đổ bộ vào Nghệ An, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đã tổ chức cuộc họp khẩn đề ra các phương án, phân công công tác chỉ đạo cho từng địa phương cụ thể. Theo đó, tất cả các ban ngành, các đơn vị liên quan tập trung mọi nỗ lực để chống bão, thực hiện tốt công điện của UBND tỉnh.
Nghệ An kêu gọi hơn 4.300 tàu thuyền tránh bão số 4 - 2
Tàu thuyền ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu neo đậu bến an toàn.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị: Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Các công ty, xí nghiệp thủy lợi, Công ty thủy điện Bản Vẽ:

Kiểm soát chặt chẽ việc ra khơi của tàu, thuyền; kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của cơn bão số 4 để chủ động phòng, tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm và giữ liên lạc thường xuyên;

Tổ chức neo đậu tàu, thuyền tại khu neo đậu để đảm bảo an toàn; sẵn sàng triển khai các phương án đối phó với các tình huống mưa lớn gây ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập và các công trình đang thi công.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 4, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Nguyễn Duy