Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3

(Dân trí) - Chiều qua 29/7, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được 4.400 tàu, thuyền với hơn 22.500 ngư dân đang đánh bắt hải sản trên biển vào bờ neo đậu tại các bến và cửa lạch an toàn để tránh bão.

Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 1
Chặn mái nhà đề phòng gió bão thổi tốc mái
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, tất cả tàu, thuyền trên đã nhận được thông báo về vị trí, hướng đi của bão số 3, không có phương tiện nào ở trong khu vực nguy hiểm. Tỉnh Nghệ An đang triển khai phương án sơ tán dân vùng cửa sông, ven biển, nếu nước dâng 1 - 3m thì phải sơ tán gần 15 ngàn hộ với 74 ngàn dân, nếu nước dâng 3 - 5m sẽ phải sơ tán 24 ngàn hộ với hơn 121 ngàn dân, nếu nước dâng hơn 5m thì phải sơ tán tới hơn 37 ngàn hộ với 188 ngàn dân.

Dự kiến, ngày hôm nay (30/7), các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò sẽ di dời gần 14.900 hộ dân với hơn 74.000 người lên vùng cao. Vùng miền núi tỉnh Nghệ An hiện có 240 điểm có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, do đó dự kiến sẽ sơ tán gần 10.000 hộ với 43.200 nhân khẩu lên vùng cao an toàn, trú ẩn. Đặc biệt, 109 hộ dân hiện đang sinh sống tại chung cư C8 và C9 Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An) đã xuống cấp nghiêm trọng phải di dời dân trước 18 giờ chiều ngày 30/7.

Ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: “Chiều nay (29/7) UBND tỉnh đã tiến hành họp bàn lên phương án di dời các hộ dân ở chung cư C8 và C9 Quang Trung. Đến 15 giờ chiều ngày 30/7, các hộ dân ở khu chung cư C8 và C9 sẽ được đến nơi khác an toàn. Hiện công tác chuẩn bị đã hoàn tất, ngày mai (30/7) công tác di dời các hộ dân ở đây sẽ được thực hiện trước lúc bão số 3 đổ bộ vào Nghệ An”.

Tỉnh Nghệ An cũng đã chuẩn bị 11 chiếc tàu và 3 đầu kéo, 44 chiếc xuồng cứu hỗ, cứu nạn trên biển và các con sông. Đồng thời chuẩn bị dự trữ 200 tấn muối i ốt, hơn 1,5 triệu lít dầu thắp sáng, 300 tấn gạo cứu đói và hơn 300.000 gói mì ăn liền.

Để chủ động đối phó với bão số 3 có khả năng đổ bộ vào Nghệ An, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão đã tổ chức cuộc họp khẩn đề ra các phương án, phân công công tác chỉ đạo cho từng địa phương cụ thể. Theo đó, tất cả các ban ngành, các đơn vị liên quan tập trung mọi nỗ lực để chống bão, thực hiện tốt công điện của UBND tỉnh.

Ông Hồ Đức Phớc - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cho biết: “Hiện công tác ứng phó với bão số 3 đã được tập trung đầy đủ, tất cả các phương tiện chủ động trong công tác phòng chống bão và sau bão, bảo đảm an toàn cho người và của, hạn chế tối đa mức thấp nhất những tổn thất do bão gây ra, tất cả các ngành liên quan phải chủ động phòng chống bão và khắc phục hậu quả sau bão”.
 
Một số hình ảnh công tác chuẩn bị đối phó với bão số 3 tại Nghệ An:
 
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 2
Chung cư C8 và C9 Quang Trung có 109 hộ dân sẽ phải di dời trước 15 giờ chiều ngày 30/7.
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 3
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 4
Ngư dân Nghệ An trước lúc neo tàu đã tháo một số bộ phận quan trọng đưa về nhà trước khi bão đổ bộ.
 
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 5
Ngư dân Quỳnh Lưu cho tàu cập bến.
 
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 6
Ngư dân Diễn Châu neo tàu
 
Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng đón bão số 3 - 7
Lực lượng chức năng thị xã Cửa Lò lên phương án chuẩn bị đối phó với bão số 3.
 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang tích cực kêu gọi tàu thuyền và ngư dân nuôi trồng thủy hải sản dọc ven biển chèo chống lều canh và di dời tài sản vào nơi trú ẩn an toàn.

Theo báo cáo nhanh từ bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, tính đến 19h30 ngày 29/7, toàn tỉnh đã có 120 phương tiện với 240 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn, còn 2 phương tiện với 4 lao động đang thu lưới trên sông Đáy.

Số lều chòi nuôi trồng thủy hải sản dọc ven biển trên đoạn từ đê Bình Minh III đến Cồn Nổi có 248 lều với 744 lao động đã được kêu gọi, đã có 736 lao động đã về, còn 8 lao động đang về.

Từ đê Bình Minh III đến đê Bình Minh II có 920 hộ với 1.600 nhân khẩu. Tính đến chiều tối ngày 29/9, bộ đội Biên phòng Ninh Bình đã kêu gọi được 720 hộ với 1.200 nhân khẩu về nơi trú ẩn an toàn, số còn lại đang da cố lều lán và thu dọn tài sản để về nơi trú ẩn an toàn.

Tại các xã Kim Đông, Kim Trung, Kim Hải và khu vực ngoài đê Bình Minh II, huyện Kim Sơn, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Ninh Bình cũng đã huy động lực lượng giúp dân thu hoạch diện tích nuôi tôm còn lại và gia cố lồng bè.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình đang triển khai xuống các huyện ven biển để chỉ đạo, giúp bà con tổ chức công tác phòng chống cơn bão số 3. Đồng thời chỉ đạo nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt hải sản.  (Duy Tuyên)

Nguyễn Duy - Điền Bắc - Minh Hậu