1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa

Tâm Linh An Huy Hoàng Hướng

(Dân trí) - Ngày làm việc cuối năm 2023, người dân TPHCM bắt đầu đổ về quê và đi chơi khiến các cửa ngõ ùn ứ từ trưa. Trong khi đó, ga tàu và sân bay khá thông thoáng.

Lúc 14h30, ghi nhận của phóng viên Dân trí, lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1A hướng về các tỉnh miền Tây tăng dần, một số đoạn xảy ra ùn ứ.

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa - 1

Dòng xe nối dài trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng đi Đồng Nai, Vũng Tàu lúc 15h30 ngày 29/12 (Ảnh: Hải Long).

Chị Nguyễn Thị Hoa (38 tuổi, quê Bến Tre), là công nhân một xưởng may ở TPHCM, cho biết, năm nay được chủ cho nghỉ Tết dương lịch sớm nên sáng nay làm xong chị cùng gia đình chuẩn bị hành lý tranh thủ chạy xe về quê nghỉ lễ.

"Tôi và chồng đã tranh thủ chạy sớm vì nghĩ chiều tối sẽ kẹt xe, nhưng mới 14h tuyến đường này đã ùn ứ. Trời nắng, nhích từng chút một giữa dòng xe nên ai cũng mệt mỏi", chị Hoa nói.

Một chủ quán nước ven đường cho biết, hôm nay chưa phải ngày nghỉ chính thức nhưng nhiều người đã đổ xô đi chơi. Thời tiết nắng gắt nhưng nhiều người vẫn chọn đi vào buổi trưa nhiều hơn.

"Nắng vậy mà họ tập trung đi vào khung giờ trưa nên ùn tắc, nhiều người phải lao lên vỉa hè, len lỏi giữa các phương tiện", người này nói.

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa - 2

Nhiều gia đình đưa con nhỏ về quê chơi lễ dưới thời tiết nắng nóng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) cho biết, hôm nay là ngày làm cuối trước khi bắt đầu đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch, dự báo hành khách tập trung tại bến đi chơi, về quê tăng cao.

Ông Phương ước tính chiều nay bến xe phục vụ khoảng hơn 50.000 lượt khách (ngày thường 25.000 khách) với 1.750 xe xuất bến. Người dân chủ yếu đón xe đi các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang…

Qua dữ liệu từ các hãng vận tải cung cấp, bến xe dự kiến từ 17h đến khuya là thời gian cao điểm khách tập trung tại bến lên xe về quê.

"Lượng khách như trên thì bến xe đáp ứng phục vụ tốt. Dịp này, các nhà xe cam kết không tăng giá vé. Khách chủ yếu mua vé online nên không xảy ra ùn ứ, chen lấn mua vé tại bến", ông Phương nói.

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa - 3

Lúc 16h50, Bến xe Miền Tây bắt đầu tấp nập khách tập trung về đây đón xe (Ảnh: An Huy).

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) cho biết, dự kiến hôm nay lượng khách khởi hành tại bến khoảng 6.600 khách (ngày thường 3.000 khách). Khách chủ yếu từ bến đi về các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Dịp này tại bến có 2 đơn vị vận tải đề xuất tăng giá vé không quá 20%. Sau khi nhà xe Thành Bưởi và nhiều nhà xe khác bị lực lượng chức năng xử lý thì một số nhà xe cũng đã tập trung về bến hoạt động, lượng khách tăng lên rõ. Tuy nhiên, lượng xe không vào bến mà hoạt động chui ở ngoài cũng còn nhiều.

Về phía đường sắt, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, từ 18h hôm nay, đơn vị tổ chức 6 đoàn tàu (3 đoàn tàu tăng cường) phục vụ người dân tại TPHCM về quê, đi chơi lễ Tết Dương lịch.

Tại ga Sài Gòn có khoảng 1.800 hành khách lên tàu. Tính tổng khu vực ga Sài Gòn, Dĩ An (Bình Dương), Biên Hòa (Đồng Nai) thì có khoảng 2.100 khách. Người dân chủ yếu đi từ TPHCM đến Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định) để du lịch.

"So với ngày thường thì lượng khách hôm nay tăng gấp đôi. Từ chiều nay đến ngày mai, đường sắt vẫn còn vé tàu, khách có thể đến ga Sài Gòn mua vé trực tiếp và khởi hành. Các chương trình khuyến mãi vẫn được ga áp dụng. Những năm gần đây ga thực hiện bán vé điện tử nên không còn tình trạng cò vé", ông Tuấn nói.

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa - 4

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô trên quốc lộ 1A (Ảnh: Hoàng Hướng).

Phía sân bay, đại diện Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng PC08) cho biết từ 15h chiều nay, đơn vị bắt đầu triển khai tối đa lực lượng phối hợp Công an quận Tân Bình đảm bảo giao thông cửa ngõ ra vào cảng hàng không.

Theo vị này, ngoài việc bố trí lực lượng đứng chốt tại các giao lộ ra vào sân bay, CSGT cũng sẽ tuần tra trên đường. Nếu phát hiện sự cố giao thông, CSGT sẽ khẩn trương xử lý, điều tiết, không để tình trạng ùn tắc xảy ra.

"Chiều nay người dân bắt đầu đi chơi lễ Tết Dương lịch nên lượng phương tiện đổ về sân bay đông. Đơn vị sẽ cố gắng hỗ trợ giúp người dân thuận lợi di chuyển qua khu vực", vị này cho biết thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 15h đến 16h, bên trong sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng, lượng khách xếp hàng chờ check-in không dài, ít chuyến bị chậm.

Tuy nhiên, giao thông xung quanh cửa ngõ vào sân bay bắt đầu lưu thông chậm từ khoảng 14h.

Đến hơn 17h, theo ghi nhận của phóng viên lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 1 đã dần ổn định trở lại, người dân không còn gặp khó khăn trong di chuyển. Một số tuyến đường khác như quốc lộ 13 cũng không quá đông đúc hơn thường ngày.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TPHCM, bắt đầu từ 18h hôm nay, nhiều đội Cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố ra quân đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ người dân về quê vui chơi, nghỉ Tết.

Ngày làm việc cuối năm 2023, các cửa ngõ TPHCM kẹt xe từ trưa - 5

Vòng xoay Lăng Cha Cả - cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất kẹt xe hiển thị màu đỏ trên bản đồ lưu lượng giao thông lúc 17h50 (Ảnh: Tâm Linh).