Thừa Thiên Huế:

Ngày đầu dỡ lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở xã Phong Hiền

Đại Dương Hoàng Hải

(Dân trí) - Sáng 19/5, toàn bộ xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) được chính thức dỡ phong tỏa, cách ly. Nhiều người dân chia sẻ cảm thấy vui mừng và yên tâm khi tình hình dịch được kiểm soát.

Được dỡ lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập" sau 10 ngày (9/5-19/5) nhưng xã Phong Hiền vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội. Mọi người dân sau khi dỡ bỏ cách ly, khi ra vào khu vực xã đều phải khai báo y tế.

Chia sẻ với PV Dân trí, nhiều người dân, tiểu thương… tại xã Phong Hiền chia sẻ thấy vui mừng và yên tâm khi tình hình dịch được kiểm soát; đồng tình việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 1

Những chiếc xe đầu tiên rời khỏi khu vực cách ly xã Phong Hiền sau 10 ngày phong tỏa.

Anh Tuấn, người dân tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền cho biết: "Việc thực hiện giãn cách xã hội là hoàn toàn hợp lý vì hiện nay dịch đang phức tạp. Còn dỡ  phong tỏa cho thấy tình hình đã ổn hơn nên tôi thấy vui và yên tâm".

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 2

Tiểu thương bắt đầu mở cửa buôn bán lại.

Tại khu vực chợ An Lỗ, mọi người dân muốn vào chợ vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bao gồm bắt buộc phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt.

Muốn vào được chợ phải có phiếu vào chợ đăng ký trước đó mà xã đã phát về trưởng thôn để các hộ gia đình liên hệ đến lấy. Những người bán hàng tại chợ cũng phải có giấy phép.

Cô Hoàng Thị Thuận (68 tuổi, người bán rau) tâm sự: "Nghe tin xã hết lệnh giãn cách tôi rất vui mừng vì hoạt động của xã được trở lại bình thường, bà con sẽ làm ăn buôn bán được để có tiền trang trải cuộc sống. Nay tôi tranh thủ ra sớm, mong bán hết rau sớm".

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 3

Cô Thuận vui mừng vì lại được ôm thúng rau đi bán.

Như Dân trí thông tin, tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, do có 1 bệnh nhân mắc Covid-19 có tiếp xúc trong cộng đồng do đến trụ sở UBND xã làm căn cước công dân, nên UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quy định phong tỏa, cách ly tạm thời toàn bộ xã này từ trưa 9/5.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 4

Xe khách bị "mắc kẹt" trong khu vực cách ly được lăn bánh trở lại.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 5

Công an xã, huyện kiểm tra chặt chẽ các phương tiện ra vào.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 6

Người dân ra vào xã vẫn phải khai báo y tế.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 7

Chị tiểu thương vào chợ để bán lứa gà đầu tiên sau 10 ngày cách ly.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 8

Kiểm tra thẻ của người dân, tiểu thương để cho vào chợ mua, bán.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 9

Đo thân nhiệt từng người trước khi vào chợ.

Ngày đầu dỡ lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở xã Phong Hiền - 10

Chợ An Lỗ bắt đầu buôn bán nhộn nhịp trở lại.