Cà Mau:

Ngạt khí trong hầm biogas, 3 người chết, 5 người nhập viện

(Dân trí) - Vụ tai nạn ngạt khí trong hầm biogas đã khiến 3 người chết và 5 người đang phải nhập viện cấp cứu.

Khu vực hầm khí biogas xảy ra vụ ngạt khí.
Khu vực hầm khí biogas xảy ra vụ ngạt khí.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h sáng ngày 23/4, ông Nguyễn Văn Tặng (52 tuổi, ngụ ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) phát hiện đầu mối của đường ống dẫn khí từ hầm biogas ngoài vườn vào nhà mình bị rò rỉ nên ra sửa lại.

Thấy chồng đi ra sau vườn quá lâu không vào nhà, bà Phạm Thị Giếng (51 tuổi, vợ ông Tặng) ra tìm thì phát hiện chồng bị ngạt khí ngất xỉu nên đã tri hô nhờ mọi người đến giúp, đồng thời lao vào cứu chồng nhưng cũng bị ngạt.

Nghe bà Giếng kêu cứu, 6 người hàng xóm chạy sang tiếp cứu cũng bị ngạt khí ngất xỉu tại chỗ.

Ngay sau đó, một số người dân gần đó đã tìm cách tiếp cận và đưa những người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, vợ chồng ông Tặng, bà Giếng và chị Trần Mỹ Hạnh (35 tuổi, ngụ gần nhà ông Tặng) đã tử vong; còn 5 người khác đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cái Nước, trong đó có 1 người đang nguy kịch.

Người nhà đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.
Người nhà đang lo hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Ngay sau khi hay tin về vụ tai nạn thương tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đã đến thăm viếng cũng như đến bệnh viện động viên tinh thần, hỗ trợ bước đầu đối với các gia đình nạn nhân. Trước mắt, UBND tỉnh hỗ trợ mỗi gia đình có người chết 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 3 triệu đồng; UBND huyện Cái Nước hỗ trợ 5 triệu đồng cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong; UBND xã Hưng Mỹ hỗ trợ mỗi hộ gia đình có người chết 2 triệu đồng.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng đến hiện trường để kiểm tra, xử lý môi trường vì khả năng lượng khí rò rỉ ra môi trường lớn. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu sớm tìm hiểu nguyên nhân làm rõ vụ việc và khuyến cáo người dân sử dụng khí biogas sao cho an toàn.

Tuấn Thanh - Huỳnh Hải