1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa

Ngạt khí độc, 5 người chết và bị thương

(Dân trí) - Vụ việc thương tâm xảy ra tại nhà anh Nguyễn Văn Độ (ở xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa). Trong khi sục rửa bể nước tại đây, 1 người đã tử vong, 4 người bị thương do hít phải khí độc.

Ngày 25/9, thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết: tại nhà anh Nguyễn Văn Độ và chị Lê Thị Hưng (thôn 7, xã Đông Anh) có một bể chứa nước ngầm, dung tích khoảng 20m3, chiều sâu khoảng 2m. Bể chứa này nằm ở dưới phòng khách, được bịt kín từ khi xây đến nay đã khoảng 8 tháng. Sự việc xảy ra khi gia đình anh Độ nhờ tốp thợ sục rửa bể.

Khi một người thợ tên là Hải nhảy xuống bể để làm việc thì bị ngất, những người bên trên gọi xuống nhưng không thấy anh Hải trả lời. Người thợ chính tiếp tục cho một người thợ nữa xuống bể xem sự tình, người này cũng ngất luôn ở dưới đáy bể. Tốp thợ xây đã gọi thêm 03 người nữa nhảy xuống cứu hai người bị ngất ở dưới bể, nhưng tất cả đều bị ngất.

Cùng thời điểm trên, anh Lê Văn Duẩn, 46 tuổi (là anh trai chị Hưng) nhảy xuống để cứu mọi người. Sau đó, mọi người phải dùng cào sắt để kéo 4 người ở dưới bể lên và đưa đi bệnh viện nhưng không may, anh Duẩn đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cơ quan công an đang phối hợp với các ngành chức năng xác định nguyên nhân ngạt khí của những người trên.

Phương Chi