1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Ngập lịch sử, hàng trăm hộ dân tháo chạy trong đêm

(Dân trí) - Mưa lớn gặp triều cường đạt đỉnh đã gây ngập nặng tại nhiều địa bàn thuộc thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Cơn “đại hồng thuỷ” dâng nhanh bất thường khiến hàng ngàn người dân phải tháo chạy khỏi nhà giữa đêm.

Khoảng 700 hộ dân bị ảnh sau trận lụt lịch sử
Khoảng 700 hộ dân bị ảnh sau trận lụt lịch sử

Theo người dân địa phương, cơn mưa lớn đổ xuống đêm 17 rạng sáng 18/10 cộng với triều cường đạt đỉnh khiến mực nước dâng cao “chóng mặt”. “Nước lên nhanh quá, gia đình tôi phải trèo lên nóc nhà tránh nạn. May mà có mấy anh cứu hộ kịp thời đến đưa ra ngoài nhưng đồ đạc trong nhà gồm trang thiết bị, nguyên liệu may mặc bị nước cuốn trôi, làm hư hỏng gần hết” – Ông Nguyễn Văn Vinh (người dân địa phương” nhớ lại.

Ngập nặng nhất là khu vực khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước, chỉ trong khoảng 30 phút, hàng trăm căn nhà đã bị nước bao phủ, nơi sâu nhất có thể hơn 3 mét. Thời điểm nước dập đến, bảo vệ khu phố và lực lượng chức năng địa phương phải đến gõ cửa từng nhà để hỗ trợ.

Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Hơn 700 trăm hộ dân khu phố 1 và hàng chục hộ dân ở các khu phố lân cận của thị trấn đã được di dời lên các điểm cao để lánh nạn. Hiện toàn bộ người dân khu phố 1 và các nơi khác sẽ được di tản về các công sở. Do số lượng người dân quá đông, chính quyền thị trấn đã có kế hoạch thuê nhà trọ để bà con tá túc qua đêm, đề phòng nước dâng sẽ gây thiệt hại về người.

Tuy nhiên, trận ngập lụt chưa từng có tại Bến Cát này gây ảnh hưởng ghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, chia cách giao thông và làm cầu Bến Tượng ở xã Lai Uyên, (huyện Bến Cát) bị nước cuốn sập một mảng bê tông ngang khoảng 3 m, dài 7 m. Đặc biệt, đời sống hàng ngàn người dân bị đảo lộn.

Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi
Nước ngập khắp nơi

Theo ông Trần Văn Nam - Phó chủ tịch tỉnh Bình Dương, khu vực ngập nặng nhất là huyện Mỹ Phước có khoảng 615 hộ dân bị ảnh hưởng, ngoài ra còn có 30 hộ ở Phú An. Vụ ngập làm hư hại nhiều tài sản của người dân nhưng rất may không có thiệt hại gì về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê và tính toán thiệt  hại cụ thể để lên phương án hỗ trợ dân.

Hàng ngàn người dân phải sơ tán khẩn cấp
Hàng ngàn người dân phải sơ tán khẩn cấp
Hàng ngàn người dân phải sơ tán khẩn cấp

Ông Nam cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập nặng tại khu vực này là do cơn mưa chiều và tối qua rất lớn, kéo dài cùng với thời điểm đỉnh triều cường. Khu vực bị ngập lại thuộc vũng trũng giáp danh với sông Sài Gòn nên nước đổ về đây càng nhanh làm nhiều nhà dân ngập sâu. Bên cạnh đó, ông Nam cũng khẳng định không hề có chuyện xả lũ ở các hồ chứa.

Trung Kiên