Quảng Trị:

Ngang nhiên đốn hạ gỗ rừng

(Dân trí) - Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục hộp gỗ nhóm III, IV, V đã bị đốn hạ, được các đối tượng chất lên xe ô tô, số khác đã bị cắt hạ, xẻ thành nhiều phách, nằm rải rác giữa rừng.

Ngày 15/5, ông Khổng Trung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, đề nghị phía cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ phá rừng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, ngày 10/5, tại tiểu khu 659 A, cách ranh giới giữa xã Hướng Sơn và xã Hướng Hiệp khoảng 600m, lực lượng chức năng gồm kiểm lâm, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), Công an huyện Đakrông, đại diện chính quyền địa phương… phát hiện xe ô tô ben BKS 73L-8897 đang dừng trên con đường đất, hướng đi từ khu vực rừng của xã Hướng Sơn ra thôn Kreng, xã Hướng Hiệp. Qua kiểm tra trên xe có 23 hộp gỗ nhóm III, IV, V, với khối lượng 6,622m3 (quy tròn hơn 10 m3). Trên xe không phát hiện người điều khiển. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu, đồng thời tiến hành kiểm tra xung quanh.

Rừng tự nhiên ở Quảng Trị lại bị hạ sát
Rừng tự nhiên ở Quảng Trị lại bị hạ sát

Đến ngày 11/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hiện trường rừng dọc tuyến đường từ vùng giáp ranh xã Hướng Sơn đến đập tràn Khe Luôi, thôn Kreng, xã Hướng Hiệp, cũng thuộc tiểu khu 659 A (rừng sản xuất do UBND xã quản lý) phát hiện rải rác có 13 cây rừng tự nhiên, đường kính từ 25-40 cm bị các đối tượng dùng máy cưa xăng cắt hạ, xẻ thành nhiều phách, hộp, dùng trâu kéo ra để dọc khe suối. Qua dấu vết để lại, nhận định ban đầu số gỗ này bị chặt hạ trong thời gian khoảng 2-5 ngày trước.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng cộng 46 khúc gỗ, khoảng 12,588 m3, quy tròn khoảng 20m3.

Khu vừng rừng bị khai thác giáp ranh giữa 2 huyện Đakrông và Hướng Hoá, thuộc quản lý của 3 chủ rừng gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá, Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hoá – Đakrông, UBND xã Hướng Hiệp.

“Khu vực rừng bị tàn phá chủ yếu là rừng tự nhiên, thuộc rừng trung bình. Dựa vào dấu vết cây rừng bị đốn hạ có thể cây đã sống 20-30 năm”, ông Trung cho hay.

Ông Khổng Trung – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, cho biết, hiện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và chủ rừng tăng cường ngăn chặn, thiết lập tổ công tác, phối hợp với các đơn vị để chốt chặn và tổ chức tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt, nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

Ông Khổng Trung đánh giá, trước đây đã xảy ra tình trạng người dân tự ý vào rừng chặt phá, nhưng đây là vụ phá rừng với số lượng lớn. Đây là vụ việc bất thường, do sự sơ hở của lực lượng chức năng.

“Địa điểm xảy ra phá rừng nằm ở vị trí rừng sâu, phức tạp, địa hình đi lại khó khăn, chỉ có đường độc đạo nên việc tuần tra gặp khó khăn. Các đối tượng đã lợi dụng địa hình phức tạp để vào rừng chặt phá. Chúng tôi đã yêu cầu chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát”, ông Trung nói.

Ông Trung cho hay, đang chỉ đạo các đơn vị hoàn tất hồ sơ, chuyển qua cơ quan điều tra khởi tố hình sự vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Người đứng đầu cơ quan Kiểm lâm Quảng Trị khẳng định, để xảy ra phá rừng trước hết là trách nhiệm của chủ rừng, tiếp đến là trách nhiệm của địa phương đã buông lỏng quản lý, lực lượng kiểm lâm với vai trò tham mưu nhưng không hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện toàn bộ số gỗ này đã được thu giữ, đưa về Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông để chờ xử lý.

Đăng Đức