Nghệ An:

Ngắm cây thông Noel “khủng” cao bằng tòa nhà... 10 tầng

(Dân trí) - Cây thông Noel “siêu khủng” với chiều cao 41m, tán rộng 13m, được các giáo dân ở nhà thờ Trại Gáo (Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An) làm từ hàng vạn lá nhựa thông, đèn nháy... đã sẵn sàng đón đêm Giáng sinh.

Chiêm ngưỡng cây thông Noel "khủng" tại Nghệ An.

Tại Linh địa Trại Gáo (xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An), các giáo dân nơi đây đang hoàn thiện 1 cây thông Noel “khủng” với chiều cao 41m để đón mùa Giáng sinh 2014. Theo ông guyễn Văn Trị, người đại diện và thiết kế cây thông, cây thông này phần tán chỗ rộng nhất là 13m. 30 người đã miệt mài cả ngày lẫn đêm suốt từ ngày 6/12-22/12 mới hoàn thành tác phẩm khổng lồ này.

Cây thông được kết nối từ 15.000 dây lá thông nhựa, mắc hơn 2.000 bộ đèn nháy và hàng nghìn quả bóng. Dưới chân cây thông là thảm cỏ nhân tạo và hoa trên phần diện tích hơn 200m2.

Cũng theo ông Trị, chi phí mua nguyên vật liệu để hoàn thiện cây thông này lên đến hàng trăm triệu đồng. Dự tính cây thông sẽ được dựng trong vòng 10 ngày để đón mùa Giáng sinh.

Ngắm cây thông Noel “khủng” cao bằng tòa nhà... 10 tầng
Cây thông được làm từ 15.000 dây lá thông nhựa, 2.000 bộ đèn nháy và hàng nghìn quả bóng, phần quà trang trí.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đây được xem là cây thông lớn nhất Việt Nam. Trước đó, tại Bình Dương, 1 cây thông cũng đã được dựng lên xác lập kỉ lục là 36m với giá trị hơn 5 tỷ đồng.


Cây thông cao 41m, thân chỗ rộng nhất 13m.
Cây thông cao 41m, thân chỗ rộng nhất 13m.

Nguyễn Duy


Nguyễn Duy