Nghệ An

"Né" trạm cân, xe “siêu tải” lại gặp đội tuần tra giao thông

(Dân trí) - Dù vòng lên Quốc lộ 15 để “né” trạm cân nhưng chiếc xe “siêu tải” biển kiểm soát 51C – 096.39 vẫn không thoát khỏi lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An.


Chiều ngày 23/12, ông Phan Huy Chương – Phó Chánh thanh tra Sở GT-VT Nghệ An cho biết, sau hơn 1 ngày đêm bắt giữ, lực lượng chức năng vẫn chưa thể xử lý chiếc xe siêu tải do chủ phương tiện không hợp tác.

Theo ông Chương, vào khoảng 20h30 ngày 21/12, trên đường tuần tra trên Quốc lộ 15 (qua xã Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) đội tuần tra kiểm soát giao thông Sở GT-VT Nghệ An phát hiện xe đầu kéo BKS 51C - 096.39 kéo theo romooc mang BKS 51R - 064.31 có biểu hiện chở vượt quá tải trọng đã áp sát và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện trên romooc là một máy biến áp cỡ lớn, được phủ bạt kín. Lái xe không hợp tác buộc lực lượng chức năng áp tải về Bến xe huyện Nam Đàn để xử lý. Phải đến 3h sáng ngày 22/12, đội tuần tra mới có thể đưa được chiếc đầu kéo siêu tải về địa điểm trên.

Chiếc xe siêu tải đang bị giữ tại Bến xe huyện Nam Đàn (Nghệ An).
Chiếc xe "siêu tải" đang bị giữ tại Bến xe huyện Nam Đàn (Nghệ An).

“Theo thiết kế, chiếc đầu kéo này chỉ được chở tối đa 32 tấn hàng hóa. Tuy nhiên, theo quy định tải trọng tối đa của các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 15 không quá 13 tấn. Với chiếc xe đầu kéo romooc này, quan sát bằng mắt thường cũng khẳng định được xe vượt tải rất nhiều. Với khối lượng hàng hóa này, tải trọng của xe có thể lên tới gần 70 tấn”, ông Phan Huy Chương cho biết. Theo thông số kỹ thuật ghi trên máy thì biến áp này có khối lương 34 tấn.

Đến chiều ngày 23/12, tài xế và chủ xe vẫn chưa xuất trình các giấy tờ liên quan nên cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể cân tải trọng xe để xử lý được. Thông tin chúng tôi có được, chiếc xe này đang trên đường từ Bắc Ninh vào Lâm Đồng. Lực lượng chức năng phán đoán, do xe vượt tải nhiều nên có khả năng tài xế “né” trạm cân trên Quốc lộ 1A, lưu thông theo đường Hồ Chí Minh rồi vòng qua Quốc lộ 15 để sang Hà Tĩnh rồi lưu thông tiếp vào phía Nam.

Theo ông Phan Huy Chương, chiếc xe này sau khi bị xử phạt hành chính sẽ bị buộc di chuyển xuống Cảng Cửa Lò để vận chuyển bằng đường thủy.

Hoàng Lam